Báo chí nước ngoài ngợi ca nghĩa tình của đồng bào và bạn bè quốc tế với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Bảy, 27/07/2024, 05:25

“Hàng ngàn người tập trung xung quanh nhà tang lễ ở Hà Nội và quê nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tỏ lòng thành kính”, “Rất đông người dân đứng dọc hai bên đường, cầm di ảnh Tổng Bí thư để chờ được từ biệt khi đoàn xe tang đi qua” hay “Nhiều chính khách quốc tế và đoàn ngoại giao của các nước đã tới lễ viếng và tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”..., là những dòng đặc tả của nhiều hãng thông tấn quốc tế khi viết về lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Những dòng người nối dài chờ viếng Tổng Bí thư

Trong hai ngày (25 - 26/7) diễn ra quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với niềm tiếc thương vô hạn, hàng trăm ngàn lượt người đã tới kính viếng đồng chí ở Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, quê hương Lại Đà (Đông Anh) và tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Truyền thông quốc tế cũng dành sự chia sẻ đặc biệt trước mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, bằng những tin bài phản ánh lễ quốc tang với sự trân trọng một nhà lãnh đạo chính trực tuyệt vời, trọn đời cống hiến vì nước, vì dân.

Báo chí nước ngoài ngợi ca nghĩa tình của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế với Tổng Bí thư  -0
Người dân Hà Nội đứng dọc hai bên đường trưa 26/7 để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hãng thông tấn DPA (Đức) và Reuters (Anh) đều dẫn thông tin chi tiết và đăng bài tổng thuật về hai ngày diễn ra quốc tang của Việt Nam, với những hình ảnh về lễ thượng cờ rủ tại quảng trường Ba Đình, tại tất cả cơ quan Đảng, Chính phủ, các công ty, trung tâm thương mại và địa điểm công cộng trên khắp cả nước. Hai tờ này mô tả, trong bối cảnh an ninh được thắt chặt, hàng ngàn người đã tập trung xung quanh khu vực nhà tang lễ ở Hà Nội và quê nhà Tổng Bí thư để tỏ lòng thành kính.

Các hãng thông tấn của Mỹ thì cho hay, hàng chục ngàn người, trong đó có nhiều người tới từ những tỉnh thành xa xôi, xếp hàng đến tận khuya tại Hà Nội hôm 25/7 để thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Báo chí nước ngoài ngợi ca nghĩa tình của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế với Tổng Bí thư -0
Người dân mang di ảnh tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tờ Tân Hoa Xã (Trung Quốc) đưa tin, rất đông người dân đứng dọc hai bên đường, cầm di ảnh Tổng Bí thư để chờ được từ biệt khi đoàn xe tang đi qua vào trưa 26/7. Tờ này còn cho biết, người dân Việt Nam đã đăng hàng triệu bình luận thể hiện sự tiếc thương nhà lãnh đạo, đổi ảnh đại diện sang màu đen trắng trên các nền tảng mạng xã hội.

Chia sẻ xúc động từ các chính khách

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn có sự tham dự của nhiều chính khách quốc tế và các đoàn ngoại giao. Hãng thông tấn Cuba đăng tải thông tin việc Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez dẫn đầu đoàn Cuba dự tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuba đã tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Giống với Cuba, Lào cũng tuyên bố quốc tang trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều báo lớn của nước này như Thông tấn xã hay Thời báo Vientiane đưa tin về các hình ảnh, bài viết của đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith làm trưởng đoàn viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Báo chí nước ngoài ngợi ca nghĩa tình của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế với Tổng Bí thư -0
Báo chí Lào đưa tin trân trọng về lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bài viết ghi lại những dòng chia sẻ mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – nhà lãnh đạo mà ông vẫn gọi là người bạn gần gũi, thân thiết nhất của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith có đoạn: “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người có trình độ lý luận và hiểu biết sâu rộng, có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Đồng chí đã nghiên cứu sâu sắc chủ nghĩa Marx-Lenin, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và quan trọng nhất là đã vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để lãnh đạo và phát triển Việt Nam. Sự ra đi của đồng chí là mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam”.

Tân Hoa Xã và China Daily đưa tin, ông Vương Hộ Ninh, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, đại diện đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hà Nội. Ông Vương Hộ Ninh bày tỏ đau buồn sâu sắc về sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, khẳng định Đảng và nhân dân Trung Quốc đoàn kết với Đảng và nhân dân Việt Nam trong thời khắc đặc biệt này.

Ông nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà Marxist kiên định, lãnh đạo kiệt xuất của Việt Nam, là người đồng chí thân thiết, người bạn vĩ đại của Trung Quốc, đã có nhiều đóng góp to lớn, đặc biệt quan trọng cho sự phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước.

Đề cao đường lối "ngoại giao cây tre Việt Nam"

Reuters ghi nhận nhiều lãnh đạo cấp cao các nước đã tới kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như: Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Pyotr Tolstoy; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hunsen; Phó Chủ tịch kiêm Cao ủy Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell; Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo; nguyên Thủ tướng Nhật Bản, đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide; Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines; Cố vấn An ninh quốc gia của Thủ tướng Ấn Độ Ajit Doval…

Báo chí nước ngoài ngợi ca nghĩa tình của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế với Tổng Bí thư -0
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện gia đình và các đoàn quốc tế đưa linh cữu đồng chí Tổng Bí thư tiến ra đại xa, di chuyển tới nghĩa trang Mai Dịch.

Tờ Nikkei Asia trong bài bình luận hôm 26/7 nhận định: “Sự đa dạng của các phái đoàn đến viếng là minh chứng cho chính sách "ngoại giao cây tre" cân bằng và linh hoạt mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thúc đẩy”. Bài viết làm rõ, chính sách ngoại giao cây tre đã giúp Việt Nam đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Nikkei Asia, Reuters, China Daily và DPA trích đánh giá của một số chuyên gia, khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là con người chính trực tuyệt vời, là nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược về một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Reuters bình luận: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dẫn dắt Việt Nam thúc đẩy quan hệ với mọi cường quốc, trong đó có Mỹ và Trung Quốc bằng đường lối "ngoại giao cây tre", lèo lái đất nước giữa những cạnh tranh toàn cầu gia tăng và duy trì tăng trưởng kinh tế”.

China Daily nhận định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lãnh đạo Việt Nam trong 3 nhiệm kỳ, được biết đến rộng rãi với chiến dịch chống tham nhũng không có vùng cấm. Chiến dịch này đóng góp lớn vào nhiệm vụ chỉnh đốn Đảng, nhờ đó, Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư nước ngoài.

Kim Ngọc
.
.
.