Bà Harris định hình lại chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ Mỹ

Thứ Năm, 25/07/2024, 08:27

Cuộc đua vào Nhà Trắng 2024 diễn ra ngày càng gay cấn, khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tập hợp đủ sự ủng hộ để trở thành ứng viên đảng Dân chủ trong cuộc đối đầu cựu Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa. Cùng lúc, kết quả các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ hai nhân vật này bám đuổi sít sao.

Thành phố Milwaukee thuộc bang Wisconsin, nơi đảng Cộng hòa tổ chức đại hội toàn quốc rầm rộ hồi tuần trước, được Phó Tổng Thống Mỹ Kamala Harris ngày 24/7 (giờ Hà Nội) chọn để tổ chức cuộc vận động tranh cử đầu tiên kể từ sau khi ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ - đương kim Tổng thống Joe Biden - tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11/2024, New York Times đưa tin. Wisconsin là một trong những bang chiến địa quan trọng nằm trên khu vực được gọi là "Vành đai Rỉ sét" bên cạnh hai bang Michigan và Pennsylvania.

Bà Harris định hình lại chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ Mỹ -0
Bà Kamala Harris trước đám đông ủng hộ tại buổi vận động tranh cử đầu tiên ở bang Wisconsin. Ảnh: WPR

Kết quả tại những bang chiến địa này có vai trò quyết định trong các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ bởi hầu hết các bang của nước Mỹ đều đã có lịch sử lâu đời ủng hộ đảng Dân chủ hoặc đảng Cộng hòa và rất ít khi thay đổi. Dù chưa nhận đề cử chính thức, trong bài phát biểu ở Wisconsin, bà Harris tự tin sẽ tập hợp đủ sự ủng hộ cần thiết, từ đó "đoàn kết đảng Dân chủ và sẵn sàng đi đến chiến thắng". Phó Tổng thống Mỹ cũng dành phần nhiều dung lượng bài phát biểu chỉ trích đối thủ Donald Trump của đảng Cộng hòa và hứa ưu tiên nhu cầu "của tầng lớp trung lưu và người lao động" hơn là của các tập đoàn hoặc giới tỷ phú.

Để nhận đề cử từ đảng Dân chủ, ứng viên cần được đa số đại biểu bang bỏ phiếu ủng hộ tại đại hội toàn quốc vào tháng tới. Tổng thống Biden thắng 99% trong tổng số gần 4.000 đại biểu bang và họ bị "ràng buộc" bỏ phiếu cho ông. Khi tuyên bố rút lui, ông Biden "trả tự do" cho các đại biểu và họ có quyền ủng hộ ứng viên khác. Tuy nhiên, New York Times cho biết, phần lớn những người này sẽ bỏ phiếu cho bà Harris, bởi bà nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Biden cùng hàng chục nghị sĩ, trong đó có những nhân vật tầm cỡ như cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Hôm 23/7, Thượng nghị sỹ Chuck Schumer, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, và Hạ nghị sỹ Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện đều nhất trí sẽ ủng hộ bà Harris làm ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ. "Bà Harris sẵn sàng, quyết tâm và đủ khả năng lãnh đạo chúng ta đi tới tương lai… và sẽ là người đấu tranh vì cử tri khắp đất nước", ông Jeffries tuyên bố.

Theo Reuters, bên cạnh sự ủng hộ từ các chính trị gia Dân chủ, chỉ trong 48 giờ sau khi Tổng thống Biden tuyên bố rút lui, số tiền đóng góp vào quỹ tranh cử của bà Harris đã tăng vọt. Ban vận động tranh cử của bà thông báo đã nhận hơn 100 triệu USD của 1,1 triệu người ủng hộ từ trưa 20/7 tới tối 22/7. Trong ngày 23/7, nhóm vận động tranh cử của ông Trump đã đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban Bầu cử Liên bang nhằm ngăn bà Harris tiếp quản các khoản tiền được quyên góp cho chiến dịch tranh cử của ông Biden. Reuters nói rằng quỹ đó có khoảng 95 triệu USD tính đến hết tháng 6/2024, tức vẫn thấp hơn con số mà bà Harris nhận được sau hai ngày.

Trong khi cựu Tổng thống Trump cho rằng, bà Harris dễ đánh bại hơn là Tổng thống Biden, kết quả các cuộc khảo sát mới được công bố cho thấy, hai người đang bám đuổi rất sít sao. Theo kết quả cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos công bố ngày 23/7, bà Harris nhận được 44% ủng hộ; trong khi cựu Tổng thống Trump nhận được 42%. Sai số thăm dò được cho là nằm trong khoảng 0-3%. Tại cuộc thăm dò tuần trước, bà Harris và ông Trump hòa nhau ở mức 44%. Một cuộc thăm dò khác công bố ngày 22/7 của PBS News/NPR/Marist cho thấy, ông Trump vượt bà Harris với tỷ lệ 46% so với 45%. Trong số các cử tri được hỏi, có 9% chưa quyết sẽ ủng hộ ai. Khi đưa thêm ứng viên thứ ba hoặc độc lập vào khảo sát, ông Trump và bà Harris hòa nhau ở mức 42%.

Càng gần thời gian bầu cử, cuộc đua vào Nhà Trắng được dự báo là sẽ càng gay cấn và quyết liệt hơn. New York Times ngày 23/7 đăng tải bài viết của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, trong đó khẳng định bà Harris sẽ có nhiều lợi thế nhờ nền kinh tế Mỹ đang được phục hồi. "Dưới sự lãnh đạo của họ (ông Biden và bà Harris), Mỹ đã tạo ra hơn 15 triệu việc làm với tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất 50 năm", bà Clinton viết.

Tuy nhiên, NBCNews đưa tin, nữ Phó Tổng thống Mỹ sẽ phải chuẩn bị đối mặt áp lực không nhỏ đến từ đảng Cộng hòa và ứng viên Donald Trump, khi ông cho rằng, bà Harris góp phần dẫn đến những chính sách không phù hợp của chính quyền đương nhiệm, nhất là với lĩnh vực nhập cư, khi bà là người phụ trách trực tiếp. Trong tuyên bố mới nhất ngày 24/7, ông Trump khẳng định ông rất hào hứng được tranh luận trực tiếp với bà Harris. "Đó là cách tuyệt vời để tìm hiểu xem liệu họ có đủ khả năng hay không và cả ý tưởng của họ nữa. Hãy xem bà ấy có ý tưởng gì", ông Trump nói.

Thái Hà
.
.
.