Tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù về tội khủng bố

Thứ Ba, 28/04/2026, 12:11

Sáng 28/4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự vắng mặt đối với bị cáo Nguyễn Đình Thắng (SN 1958, nơi cư trú cuối cùng trước khi vượt biên tại 14/40C Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh, hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ) về tội “Khủng bố”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đình Thắng là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của tổ chức “Uỷ ban cứu người vượt biển - BPSOS” có trụ sở tại Mỹ và văn phòng tại Thái Lan (ngày 14/2/2025, Bộ Công an đã có thông báo tổ chức BPSOS liên quan đến khủng bố). Thắng cũng là người chỉ đạo thành lập và quản lý, điều hành tổ chức “Người thượng vì công lý - MSFJ” tại Thái Lan (ngày 6/3/2024, Bộ Công an đã có thông báo tổ chức MSFJ là tổ chức khủng bố) với mục đích hoạt động, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên tham gia vào các tổ chức do Thắng thành lập để tiến hành hoạt động bạo lực vũ trang, khủng bố tại Việt Nam khi có cơ hội.

Thông qua tổ chức BPSOS và MSFJ, Thắng đã trực tiếp lôi kéo, tuyển mộ, chỉ đạo Y Quynh Bdap (SN 1992, trú tại xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, hiện đang chấp hành án 10 năm tù về tội “Khủng bố” tại Trại giam Gia Trung) kích động, xúi dục một số đối tượng người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên thực hiện hành vi khủng bố, giết người vào ngày 11/6/2023 tại địa bàn xã Ea Tiêu (cũ) và Ea Ktur, huyện Cư Kuin (cũ), tỉnh Đắk Lắk.

Tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù về tội khủng bố -0
Bị cáo Nguyễn Đình Thắng (Ảnh Bộ Công an).

Cụ thể là vào tháng 7/2018, sau khi Y Quynh Bdap vượt biên bất hợp pháp sang Thái Lan, Thắng đã lôi kéo, tuyển mộ Y Quynh Bdap tham gia vào tổ chức BPSOS và phân công cho Y Quynh Bdap làm việc tại văn phòng BPSOS ở Thái Lan với vai trò “Trưởng nhóm Tây Nguyên” nhằm thực hiện nhiệm vụ gây dựng, phát triển lực lượng trong nước.

Tháng 7/2019, Thắng chỉ đạo Y Quynh Bdap thành lập và phụ trách tổ chức MSFJ tại Thái Lan nhưng trên thực tế, mọi hoạt động đều do Thắng chỉ đạo, quyết định, đồng thời Thắng cũng là người hỗ trợ tài chính, cung cấp trang thiết bị cho tổ chức này hoạt động.

Vào cuối tháng 11/2019, Thắng tổ chức “Hội nghị tự do tôn giáo Đông Nam Á” tại Thái Lan. Tại đây, Thắng đã chỉ đạo Y Quynh Bdap tích cực lôi kéo, tuyển mộ lực lượng cho tổ chức, thu thập thông tin về tình hình ở Việt Nam để thực hiện cho hoạt động khủng bố, gây tiếng vang nhằm mục đích gây sự chú ý của dư luận quốc tế về vấn đề dân tộc, tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.

Cùng thời điểm này, H Wuễn Êban (SN 1976, đang chấp hành án tại Trại giam Gia Trung về tội “Khủng bố”) báo cáo việc thành lập nhóm “Lính Đêga”. Dưới sự chỉ đạo của Thắng, Y Quynh Bdap đã đề nghị H Wuễn Êban lôi kéo, phát triển lực lượng, chuẩn bị vũ khí để chờ thời cơ tiến hành khủng bố tại một số tỉnh Tây Nguyên của Việt Nam.

Tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù về tội khủng bố -0
Chủ toạ phiên toà công bố đưa vụ án ra xét xử.

Khoảng tháng 5/2023, Y Quynh Bdap được H Wuễn Êban thông báo đã tập hợp xong lực lượng, chuẩn bị tiến hành khủng bố vào một số trụ sở cơ quan Nhà nước và người dân. Sau đó, Y Quynh Bdap đã liên hệ, báo cáo tình hình, nội dụng kế hoạch cho Thắng và được Thắng đồng ý. Thắng chỉ đạo Y Quynh Bdap phải thực hiện “quyết liệt”, “đến cùng”, đồng thời hứa hẹn sẽ hỗ trợ kinh phí và kêu gọi, vận động cộng đồng quốc tế can thiệp sau khi kế hoạch được thực hiện, đồng thời vu cáo trắng trợn Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo…

Sau khi được Thắng đồng ý, Y Quynh Bdap đã trao đổi lại với Y Ba Byă (bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 16 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”) về việc Thắng ủng hộ kế hoạch và hứa hẹn tài trợ tài chính cho việc khủng bố. Theo chỉ đạo của Y Quynh Bdap, Y Ba Byă phải chụp ảnh, quay phim lại khi tập hợp lực lượng ở chòi rẫy, đồng thời trong quá trình tiến hành tấn công vào trụ sở cơ quan Nhà nước, nhà dân phải quay phim, chụp ảnh gửi video cho Y Quynh Bdap để Y Quynh Bdap báo cáo lại với Thắng.

Tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù về tội khủng bố -0
Đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Lắk thực hiện quyền công tố tại toà.

Để che giấu vai trò, sự liên quan của mình đến vụ “khủng bố”, vài giờ sau khi xảy ra vụ khủng bố, Thắng đã chỉ đạo Y Quynh Bdap soạn thư điện tử gửi cho Thắng để thể hiện không liên quan gì đến vụ khủng bố, đồng thời khẩn trương chủ động truyền thông, làm thông cáo báo chí tuyên bố tổ chức BPSOS và MSFJ không liên quan gì đến vụ khủng bố vào ngày 11/6/2023.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi xảy ra vụ khủng bố, Thắng tiếp tục tài trợ tài chính cho tổ chức MSFJ, hỗ trợ Y Quynh Bdap lẩn trốn tại Thái Lan. Tuy nhiên, mọi hành vi phạm tội của Nguyễn Đình Thắng đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an Việt Nam vạch trần…

Thực hiện quyền công tố tại toà, đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, việc đưa Nguyễn Đình Thắng ra xét xử vắng mặt về tội “Khủng bố” là theo đơn tố cáo cũng như đơn giải trình của Y Quynh Bdap. Sau khi nhận được đơn, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ để xác minh, điều tra về hành vi của Nguyễn Đình Thắng. Qua đó, nội dung đơn tố cáo của Y Qunh Bdap phù hợp với lời khai của những người liên quan cũng như các chứng cứ, tài liệu khác mà Cơ quan An ninh điều tra đã thu thập được trong hồ sơ vụ án.

Tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù về tội khủng bố -0
Luật sư Dương Lê Sơn, Phó trưởng Đoàn Luật sư Đắk Lắk đại diện bào chữa cho bị cáo Thắng tại toà.

“Hành vi của Nguyễn Đình Thắng là đã thành lập tổ chức khủng bố, chỉ đạo, xúi dục, lôi kéo, giúp sức cho Y Qunh Bdap chỉ đạo các đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố, giết người vào rạng sáng 11/6/2023 tại địa bàn xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin (cũ), tỉnh Đắk Lắk gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây ra tình trạng hoang mang lo sợ trong nhân dân, xâm hại đến trật tự, an toàn công cộng tại Việt Nam”, đại diện Viện KSND nêu.

Trước những chứng cứ, tài liệu điều tra có trong hồ sơ, những tranh luận của Viện KSND và luật sư bào chữa cho bị cáo Thắng tại toà, HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Đình Thắng không mang tính chất bộc phát mà có sự chuẩn bị, bàn bạc, phân công vai trò cụ thể giữa các đối tượng, thể hiện sự cấu kết chặt chẽ, có tổ chức và bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội nhưng vẫn cố ý phạm tội. Do đó, cần phải áp dụng một hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội trong một thời gian dài nhằm mục đích cải tạo, giáo dục.

Tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù về tội khủng bố -0
Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù giam.

Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù giam về tội “Khủng bố”.

Văn Thành
.
.
.