Tuyên án các bị cáo buôn lậu, nhận hối lộ, tiếp tay gian thương

Thứ Sáu, 06/02/2026, 16:10

Vợ chồng bị cáo Bình – Nhung có vai trò là chủ mưu, chỉ đạo nhân viên thực hiện việc nhập lậu các sản phẩm chưa cho phép. Bình – Nhung đã chỉ đạo nhân viên làm giả giấy chứng nhận kiểm dịch, sử dụng con dấu thú y giả của nước ngoài, khai gian nguồn gốc và chủng loại khi làm thủ tục nhập khẩu, đồng thời chi tiền cho kiểm dịch viên để được tạo điều kiện thông quan.

Sau 4 ngày xét xử, chiều 6/2, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm 25 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Chi cục Thú y Vùng VI (đơn vị trực thuộc Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) và các đơn vị liên quan về các hành vi buôn lậu, đưa, nhận hối lộ…

Vợ chồng “trùm” buôn lậu đang bị truy nã quốc tế lãnh tổng cộng 60 năm tù -0
Cựu Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI -  Bạch Đức Lữu (thứ 2 từ phải sang).

Việt Nam chưa cho phép nhập khẩu sản phẩm động vật thuộc loài nhai lại (như bò, cừu...) có nguồn gốc từ các quốc gia Châu Âu từng có dịch bệnh bò điên hoặc nguy cơ dịch bệnh bò điên, nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh, chỉ cho phép nhập khẩu sản phẩm động vật từ những nước đã ký kết thỏa thuận thú y với Việt Nam.

Các bị cáo trong vụ án đều là những người có trình độ, nhận thức pháp luật nhưng vì tư lợi, động cơ cá nhân mà thực hiện hành vi phạm tội... Các bị cáo là cựu lãnh đạo Chi cục Thú y Vùng VI đã nhận khoảng 2,9 tỷ đồng để tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm bị cáo buôn lậu trái phép thức ăn chăn nuôi.

Từ những nhận định trên, HĐXX đã tuyên phạt vợ chồng bị cáo Trần Nguyên Bình (Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dinh dưỡng Hoàng Sa) và Đỗ Thùy Nhung (quản lý Công ty Hoàng Sa, vợ bị cáo Bình – cả 2 đang bị truy nã quốc tế) cùng mức án 30 năm tù, tổng hợp cho 2 tội danh “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”.

Cựu Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI - Bạch Đức Lữu bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Trung Nhân (cựu Trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Cảng – Bưu điện) 9 năm tù, Lý Hoài Vũ (cựu Chi cục phó Chi cục Thú y vùng VI) 7 năm tù, Nguyễn Minh Thành (cựu Phó trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện) 7 năm tù, Nguyễn Văn Trung (cựu kiểm dịch viên) 6 năm tù.

Bị cáo Phạm Trung Trực (chuyên viên Cục Thú y) bị tuyên phạt 1 năm 9 tháng 18 ngày tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị cáo Nguyễn Phú Thái (chuyên viên Cục Thú y) bị tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

16 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ  4 - 17 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”. Trong đó bị cáo Ngô Thị Liên (SN 1939 - 87 tuổi) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên tịch thu sung công quỹ số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo.

Vợ chồng “trùm” buôn lậu đang bị truy nã quốc tế lãnh tổng cộng 60 năm tù -0
Các bị cáo tại tòa.

Tại tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cựu chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI Bạch Đức Lữu cho biết, bị cáo vô cùng ân hận về sự việc ngày hôm nay và gửi lời xin lỗi tới tập thể cán bộ, lãnh đạo Cục Thú y và Chi cục Thú y vùng VI.

Bị cáo Lý Hoài Vũ thì vô cùng ăn năn, xấu hổ và tiếc nuối vì hành vi phạm tội. “Hành vi của bị cáo không chỉ ảnh hưởng bản thân bị cáo mà còn ảnh hưởng đến gia đình, cơ quan, đồng nghiệp và các bậc tiền bối đã dày công xây dựng phát triển cơ quan…”, bị cáo Vũ nói lời sau cùng.

Các bị cáo còn lại trong vụ án đều bày tỏ sự ăn năn, hối hận với những việc đã làm, mong HĐXX xem xét, khoan hồng khi lượng hình để các bị cáo trở về với gia đình, hòa nhập cộng đồng...

Bùi Thanh
.
.
.