Triệt phá đường dây trộm chó quy mô lớn

Thứ Bảy, 07/02/2026, 15:06

Thời gian qua, tình trạng trộm cắp chó trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Rạng sáng 7/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một đường dây trộm cắp chó hoạt động liên tỉnh, quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Khám xét nhà của các đối tượng thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động phạm tội như các bộ kích điện, thòng lọng, hơn 1kg ớt bột, 4 xe máy các loại…

Đây là nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức, phân công vai trò rất chặt chẽ, thủ đoạn tinh vi, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự và đời sống nhân dân.

Triệt phá đường dây trộm chó quy mô lớn -0
Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai chủ trì họp án.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Ngày 15/12/2025, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập Chuyên án. Đến nay cơ bản chúng tôi đã xác định 6 đối tượng. Phương thức thủ đoạn trộm chó là chúng hoạt động vào 23h đêm đến 4h sáng tại các tuyến đường là các vùng ven của TP. Pleiku cũ, các thôn làng của Gia Lai. Ban Chuyên án quyết định triển khai các nhóm để theo dõi, nắm, xác định các địa điểm tập kết chó các đối tượng đem về. Các đối tượng rất manh động, sử dụng ớt bột, roi điện để chống trả nếu bị phát hiện. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi đã tính toán bắt các đối tượng ở điểm tập kết chó về và địa điểm đưa đi bán”.

Nhóm đối tượng do Hoàng Văn Hoan (SN 1984) cầm đầu. Hàng ngày, từ thứ 2 đến thứ 6, các đối tượng Trần Minh Báu (SN 1985), Phạm Minh Phúc (SN 1989) và Nguyễn Văn Đức (SN 1989) điều khiển xe máy tập kết tại nhà Hoàng Văn Hoan ở 55 Lữ Gia, phường Thống Nhất vào khoảng 23h.

Sau đó, các đối tượng thay đổi trang phục, phương tiện, biển số xe tản ra đi trộm chó theo từng cặp trên 2 chiếc xe máy. Để nhanh chóng bắt chó, các đối tượng sử dụng kích điện, thòng lọng, thậm chí mang theo ớt bột để chống trả nếu bị phát hiện.

Triệt phá đường dây trộm chó quy mô lớn -0
6 đối tượng trong nhóm trộm chó bị cơ quan Công an bắt giữ.

Mỗi đêm các đối tượng đi bắt chó, mang về điểm tập kết 3-6 lượt vào thời gian từ 24h đến rạng sáng; tập kết hàng về 24 Lê Đại Hành, phường Thống Nhất. Ban chuyên án còn bắt giữ đối tượng Hoàng Thanh Hùng (SN 1990) đóng vai trò cảnh giới tại số nhà 24 Lê Đại Hành.

Phần lớn “hàng” được bán cho Trần Văn Toản (SN 1986, quê xã Nghi Sơn, Ninh Bình, trú xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi). Ngoài ra các đối tượng còn bán cho một số quán thịt cầy trên địa bàn các phường Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú...

Triệt phá đường dây trộm chó quy mô lớn -0
Những chú chó may mắn được giải cứu

Theo điều tra, cứ khoảng 17h hàng ngày, Toản điều khiển xe máy kéo theo rơ-moóc đến nhà số 24 Lê Đại Hành, chờ “hàng” trong đêm, sau đó vận chuyển về nơi ở để gom lại từ 1-2 ngày, rồi đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh khác thông qua xe khách hoặc xe tải. Hoàng Văn Hoan khai mỗi ngày bắt được trung bình 22 con chó về bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Còn Trần Văn Toản khai được Hoan mời chào việc mua chó với số lượng lớn. Kể cả khi đã biết số chó này là do trộm cắp, nhưng vì hám lời nên tham gia vào đường dây này. Chủ yếu, Toản thu gom rồi là gửi về bán cho các mối quán thịt chó ngoài Bắc.

Tài liệu thu được cho thấy, mỗi ngày các đối tượng bắt được khoảng 20 con chó nặng khoảng 200kg trong suốt năm 2025 đến nay. Ước tính, các đối tượng đã bắt trộm khoảng 5.200 con chó, tổng trọng lượng 52 tấn, thu lợi bất chính khoảng 2,6 tỷ đồng.

Thúy Trinh - Lê Ánh
.
.
.