Phạt 7 năm tù cựu Phó Chủ tịch phường tổ chức sử dụng trái phép ma túy

Thứ Ba, 21/04/2026, 17:45

Cựu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm (cũ) Phạm Quang Thiện là người khởi xướng để đồng phạm thuê nhà nghỉ, mua ma túy và gọi hai nữ nhân viên đến phục vụ ma túy. Vụ án xảy ra từ tháng 6/2025 tại quán karaoke, nhà nghỉ Hoàng Kim (viết tắt là Quán Hoàng Kim) ở xã Thanh Trì, Hà Nội.

Trong hai ngày 20 và 21/4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo bị cáo Phạm Quang Thiện (SN 1978, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm, quận Hà Đông cũ (Hà Nội) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Liên quan đến vụ án, hai chị em chủ quán là bị cáo Đặng Thị Hồng Linh (SN 1990, trú tại xã Nam Phù, Hà Nội) và bị cáo Đặng Thế Chung (SN 1992, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) bị xét xử về hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Trần Mỹ Linh (SN 1995, là giáo viên, vợ bị cáo Chung) bị xét xử về tội “Che giấu tội phạm”.

Ngoài ra, trong vụ án còn có 28 bị cáo khác bị xét xử về các tội danh liên quan đến ma túy.

Cựu Phó Chủ tịch phường ở Hà Nội tổ chức sử dụng trái phép ma túy lĩnh 7 năm tù  -0
Bị cáo Phạm Quang Thiện.

Trước đó, khoảng 3h sáng ngày 8/6/2025, lực lượng Cảnh sát kiểm tra “Quán Hoàng Kim” thì phát hiện trong hai phòng karaoke và ba phòng nhà nghỉ có hành vi sử dụng trái phép ma túy.

Vụ án sau đó được khởi tố để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6/2024, hai chị em Đặng Thế Chung và Đặng Thị Hồng Linh thống nhất kinh doanh “Quán Hoàng Kim” để phục vụ khách đến sử dụng trái phép chất ma túy.

Chung bị xác định mua ma túy của các đối tượng không quen biết về giao cho Linh cất giấu để bán cho khách kiếm lời.

Hai chị em Chung - Linh thuê nhiều nhân viên canh gác, đồng thời phục vụ, chuẩn bị các đồ vật để khách sử dụng ma túy như loa, đèn, đĩa sứ, thẻ nhựa, tẩu hút... hoặc trực tại phòng, phục vụ các yêu cầu khác.

Các nhân viên nữ của “Quán Hoàng Kim” còn trực tiếp giúp “xào ke”, sử dụng trái phép ma túy cùng khách.

Ngày 7/6/2025, “Quán Hoàng Kim” nhận khách vào thuê hai phòng karaoke và ba phòng nghỉ để sử dụng ma túy. Trong đó, tại phòng giữa tầng ba khu nhà nghỉ, bị cáo Phạm Quang Thiện là người khởi xướng và rủ bị cáo Lại Quốc Việt (SN 1991, trú tại xã Hương Sơn, Hà Nội) sử dụng ma túy.

Thiện và Việt thống nhất, Việt sẽ thanh toán tiền phòng và tiền mua ma túy trước, còn Thiện sẽ thanh toán cho Việt sau.

Do vậy, Việt đặt phòng, mua ma túy và gọi hai nhân viên nữ là bị cáo Nguyễn Thúy Quỳnh (SN 2003, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) và bị cáo Hà Thị Hiền (SN 2000, trú tại xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) để phục vụ, đồng thời sử dụng ma túy cùng Việt và Thiện.

Trong phòng thuê, Quỳnh lấy túi ma túy ketamine để Việt, Thiện và Hiền sử dụng. Sau đó, Hiền nhiều lần cầm đĩa ma túy ketamine đưa Thiện sử dụng.

Cựu Phó Chủ tịch phường ở Hà Nội tổ chức sử dụng trái phép ma túy lĩnh 7 năm tù  -0
Các bị cáo tại phiên tòa. 

Quá trình điều tra, Thiện khai, do say nên không nhớ ai là người khởi xướng về việc đi “bay” tại "Quán Hoàng Kim". Thiện cho rằng, mình và Việt chưa thỏa thuận về việc đóng góp tiền. Nhưng do Việt trả tiền trước nên nếu cần, Thiện sẽ chia đôi chi phí tiền phòng, tiền ma túy và tiền nhân viên.

Việt khẳng định, Thiện là người khởi xướng rủ Việt đi sử dụng ma túy. Việc gọi ma túy và hai nữ nhân viên phục vụ sử dụng trái phép chất ma túy đều được sự đồng ý của Thiện.

Cơ quan điều tra xác định, Thiện và Việt cùng nhau sử dụng ma túy do có sự bàn bạc, thống nhất từ trước. Trong đó, Thiện là người khởi xướng hành vi vi phạm pháp luật như trên.

Ở hành vi che giấu tội phạm, cơ quan điều tra xác định, khoảng 18h ngày 8/6/2025, khi biết “Quán Hoàng Kim” bị kiểm tra, bị cáo Đặng Thế Chung đã liên hệ với vợ là bị cáo Trần Mỹ Linh và em vợ là bị cáo Trần Minh Nhật cùng hai nhân viên tổ chức dọn dẹp nơi các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cựu Phó Chủ tịch phường ở Hà Nội tổ chức sử dụng trái phép ma túy lĩnh 7 năm tù  -0
Phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Quang Thiện và đồng phạm. 

Linh là người xé giấy niêm phong của cơ quan Công an ở cửa ra vào. Nhật và một đối tượng khác phá khóa vào trong. Cả nhóm cùng dọn dẹp, cất giấu một số ma túy, tang vật nhưng khi đang thực hiện thì bị lực lượng cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

Quá trình xét xử, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Luận tội các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa khẳng định, các bị cáo nhận thức rõ tác hại của ma túy và hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc nhưng vẫn phạm tội, thể hiện thái độ coi thường pháp luật.

“Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm chính sách độc quyền quản lý các chất gây nghiện của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, làm gia tăng tệ nạn xã hội. Do đó, cần xử phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo nhằm đáp ứng yêu cầu trừng trị, răn đe và phòng ngừa chung”, đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh.

Về tình tiết tăng nặng, đại diện Viện kiểm sát xác định, hai chị em chủ quán là bị cáo Đặng Thị Hồng Linh và bị cáo Đặng Thế Chung có hành vi lôi kéo người dưới 18 tuổi tham gia phạm tội nên phải chịu trách nhiệm cao hơn các bị cáo khác…

Được quyền nói lời sau cùng, bị cáo Phạm Quang Thiện bày tỏ ăn năn, hối hận. Bị cáo trình bày, qua thời gian bị tạm giam và tại phiên tòa, bị cáo đã nhận thấy vi phạm của mình là đáng bị đưa ra xét xử. 

Bị cáo Thiện mong Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh đặc biệt của gia đình bị cáo. Mẹ bị cáo đã già rất cần người chăm sóc. Bị cáo mong được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật để sớm trở về với gia đình.

Các bị cáo khác khi nói lời sau cùng đều bày tỏ sự ăn năn, hối hận và mong Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo sớm được trở về với gia đình, hòa nhập cộng đồng.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Thiện 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Cùng tội danh, bị cáo Lại Quốc Việt bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù.

Hai chị em Đặng Thị Hồng Linh và Đặng Thế Chung, mỗi bị cáo bị tuyên phạt 17 năm tù về hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Nguyễn Thúy Quỳnh bị tuyên phạt 7 năm tù và bị cáo Hà Thị Hiền bị tuyên phạt 4 năm tù cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo khác tùy theo mức độ phạm tội mà bị Hội đồng xét xử tuyên tù hình phạt tù cho hưởng án treo đến 24 năm tù.

Nguyễn Hưng
.
.
.