Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan ép các doanh nghiệp đưa hối lộ như thế nào?

Thứ Sáu, 26/12/2025, 13:26

Trong vụ án xảy ra tại Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ), quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu 25 phong bì với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng và 156.100 USD in tên doanh nghiệp tại phòng làm việc của cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan.

Như Báo CAND đã phản ánh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra và đề nghị Viện KSND tối cao truy tố bị cáo Nguyễn Bá Hoan cùng 8 bị can khác về tội “Nhận hối lộ”.

Trong các bị can còn lại, bị can Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long), Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch HĐQT Công ty Sona), Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop3) cùng 8 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Riêng bị can Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô) bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan gây khó khăn để nhận bao nhiêu tiền hối lộ của các doanh nghiệp? -0
Bị can Nguyễn Bá Hoan.

Kết quả điều tra xác định, 20/21 bị can trong vụ án thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án và tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả. Riêng bị can Nguyễn Bá Hoan không thành khẩn hợp tác với cơ quan điều tra.

Bị can Hoan giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội từ năm 2020 đến khi bị bắt vào năm 2025. Bị can Hoan phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước. Cục này có quyền quyết định việc cấp, đổi, thu hồi giấy phép tổ chức người lao động Việt Nam đi nước ngoài làm việc.

Năm 2022, khi bắt đầu triển khai thị trường xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo chương trình Visa E7-3, bị can Hoan chỉ đạo bị can Tống Hải Nam (Cục trưởng Quản lý lao động ngoài nước) xây dựng quy trình thủ tục riêng trong việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động của các doanh nghiệp.

Tiếp nhận chủ trương của cấp trên, bị can Nam xây dựng riêng “giấy phép con” để làm khó doanh nghiệp.

Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu doanh nghiệp phải có tài liệu chứng minh về hạn mức tuyển dụng lao động của chủ sử dụng lao động tại cấp có thẩm quyền ở Hàn Quốc, nhưng thực tế tài liệu này không thể thu thập được.

Các doanh nghiệp không còn cách nào khác phải đến tìm bị can Hoan nhờ gỡ vướng bằng cách… bôi trơn. Bị can Hoan sẽ nhận từ 100 USD đến 200 USD với mỗi hồ sơ đi xuất khẩu lao động.

Từ năm 2023 đến 2025, bị can Hoan nhận của Công ty Hoàng Long tổng cộng 170.000 USD (khoảng 4,3 tỷ đồng), tương ứng với 129 lao động xuất cảnh. Cũng phương thức này, bị can Hoan đã nhận của Công ty Sona 50 triệu đồng.

Ngoài ra, vào các dịp lễ tết, bị can Hoan còn nhận của Công ty Hoàng Long, Công ty Sona và Công ty Incoop3 tổng cộng 450.000 USD và 90 triệu đồng, qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này.

Không chỉ ở dự án Visa E7-3 đi Hàn Quốc, bị can Hoan và đồng phạm còn đưa ra nhiều quy định riêng để ép doanh nghiệp muốn xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động phải chi tiền. Riêng bị can Hoan đã nhận 950 triệu đồng từ những quy định riêng này.

Theo nhiều lời khai của các bị can, tổng số tiền bị can Hoan đã nhận là 620.000 USD và gần 1,1 tỷ đồng. Trong đó, ông Hoan bị cơ quan điều tra cáo buộc đã nhận hối lộ 170.000 USD và 1 tỷ đồng (tương đương 5,25 tỷ đồng).

Nguyễn Hưng
.
.
.