Chuyển giao phạm nhân từ Việt Nam về Lào để tiếp tục chấp hành án phạt tù
Ngày 5/5, tại Cửa khẩu quốc tế Nậm Phao, tỉnh Bo Ly Khăm Xay, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đoàn công tác Bộ Công an - Cơ quan Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, đã tiến hành bàn giao phạm nhân Maichanh Lobuaphone cho đoàn tiếp nhận của Cục Cảnh sát giam giữ - cải tạo, Bộ Công an Lào để đưa về Lào tiếp tục chấp hành án phạt tù.
Đoàn công tác Bộ Công an gồm đại diện Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Trại giam Vĩnh Quang và Công an tỉnh Hà Tĩnh.
Phạm nhân Maichanh Lobuaphone, SN 1996, quốc tịch Lào, bị tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam kết án tù “Chung thân” về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Sau một thời gian chấp hành án tại Trại giam Vĩnh Quang, tỉnh Phú Thọ, phạm nhân đã bày tỏ nguyện vọng được chuyển giao về Lào để tiếp tục chấp hành án, nơi gia đình và người thân của phạm nhân đang sinh sống.
Các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và Lào đã xem xét nguyện vọng của phạm nhân và tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định của Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù đã được ký kết giữa hai nước.
Tại buổi bàn giao, đại diện Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - đơn vị đầu mối của Bộ Công an Việt Nam về công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, đã đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của phía Lào tạo điều kiện hỗ trợ để phạm nhân được bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp khi tiếp tục chấp hành án tại Lào, thường xuyên thông báo về tình hình chấp hành án của phạm nhân cho Bộ Công an Việt Nam.
Phía Lào cảm ơn thiện chí và sự hợp tác hiệu quả của Việt Nam trong lĩnh vực chuyển giao người bị kết án phạt tù, đồng thời phía Lào hi vọng rằng, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để người bị kết án phạt tù có thể tiếp tục chấp hành án tại nơi mà họ được gần người thân, gia đình mình, tạo điều kiện cho việc cải tạo và tái hòa nhập xã hội.
Nhân dịp này, đại diện đoàn tiếp nhận của Lào gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Công an và các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đã tích cực hỗ trợ để phạm nhân được chuyển giao về Lào cũng như tổ chức thành công buổi bàn giao này. Các cơ quan có thẩm quyền của Lào đánh giá rất cao việc các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đã luôn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các công dân Lào ở Việt Nam, trong đó có các công dân đã lầm lỡ, vi phạm pháp luật Việt Nam.
Công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù là một hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự nhằm tạo điều kiện cho người bị kết án được chấp hành phần hình phạt còn lại của mình tại nơi mà gia đình, người thân, bạn bè của họ có thể thường xuyên thăm gặp cũng như việc tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong hình phạt. Việc chuyển giao thành công phạm nhân Lào đã góp phần khẳng định chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam, thể hiện Việt Nam là một quốc gia luôn tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, sẵn sàng hợp tác có hiệu quả với các nước trên thế giới trong lĩnh vực này.

Hoàn thiện pháp luật về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù đồng bộ, hiện đại, nhân đạo