“Chuột đồng” phá hàng trăm gốc bầu của nông dân

Thứ Sáu, 03/02/2023, 20:46

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) tối 3/2 xác nhận, đã khám nghiệm hiện trường để thu thập chứng cứ, tiến hành điều tra vụ hủy hoại tài sản là cây trồng của nông dân ở địa phương này.

Trước đó, vào sáng 3/2, ông Tăng Thành Linh (SN 1987, trú ở thôn Phú Ân, xã An Phú, TP Tuy Hòa), rời nhà ra con suối ở cánh đồng địa phương để thu cần câu cá đã cắm trong đêm trước, thì tình cờ phát hiện thửa đất trồng bầu có diện tích gần 3.000m2 do gia đình ông trồng đã bị xâm hại, hàng loạt dây bầu bò đất bị dập héo do bị kẻ xấu cắt gốc.

Kẻ xấu cắt phá hơn 300 gốc bầu đang ra hoa của một nông dân -0
Những gốc bầu dập héo do bị kẻ xấu cắt gốc.  

Qua kiểm đếm toàn bộ 70 hố đất trồng bầu, mỗi hố có 4 đến 5 dây bầu gần 3 tháng tuổi, đang trong thời điểm ra hoa kết trái đã bị cắt gốc. Theo đó ước tính có hơn 300 gốc bầu bị hủy hoại, thiệt hại tiền giống, phân bón, công trồng và chăm sóc hơn 6 triệu đồng là một khoản tiền không nhỏ đối với gia đình nông dân.

Theo ông Tăng Thành Linh, gia đình ông thuê thửa đất nêu trên trong thời hạn 8 năm với giá 10 triệu đồng để mưu sinh bằng nghề trồng rau màu. Nhiều người dân địa phương cho biết gia đình nông dân này sống hiền lành, chăm chỉ trồng trọt, không gây mâu thuẫn thù oán với ai.

Sau khi nhận được tin báo từ ông Tăng Thành Linh, Công an xã An Phú đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc, thu thập thông tin từ gia đình người bị hại, đồng thời báo cáo Công an TP Tuy Hòa vào cuộc điều tra, truy xét hành tung thủ phạm.

Hữu Toàn
.
.
.