Bị đuổi việc, mang “bom xăng” và mã tấu trả thù

Thứ Hai, 05/09/2022, 17:32

Bực tức vì bị anh T cho nghỉ việc, giữa đêm khuya, Hạnh mang “bom xăng” và 2 thanh mã tấu đến nhà chủ xưởng...

Lúc 0h45 ngày 5/9, Tổ tuần tra 8394 phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Điện Biên Phủ phát hiện một thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Bị đuổi việc, mang “bom xăng” và mã tấu đi trả thù -0
Đối tượng Nguyễn Ngọc Hạnh cùng tang vật.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người thanh niên trên mang theo 2 cây mã tấu sắc nhọn cùng 1 “bom xăng” tự tạo và một chai nhựa loại 1,5 lít, bên trong có chứa xăng.

Qua điều tra, thanh niên này khai nhận tên là Nguyễn Ngọc Hạnh (SN 1987, thường trú xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Hạnh khai nhận từ quê vào Đà Nẵng và có một thời gian làm công nhân tại cơ sở sản xuất của anh T.N.T (SN 1981, trú phường Thanh Khê Đông) nhưng vừa bị anh T đuổi việc. Do bức xúc, không làm chủ được bản thân, Hạnh đã đặt mua mã tấu và tự tạo “bom xăng”, dự định đến phóng hỏa, đốt nhà, dùng hung khí tấn công anh T để… trút giận.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an Thanh Khê Đông điều tra, làm rõ.

Thân Lai
.
.
.