Bắt quả tang nhiều vụ khai thác khoáng sản trái phép ở đặc khu Phú Quốc

Chủ Nhật, 11/01/2026, 09:34

Theo Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang, do giá vật liệu san lấp tăng cao, lợi nhuận từ hoạt động khai thác khoáng sản trái phép thu lại rất cao nên các đối tượng triệt để tận dụng thời cơ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính.

Các đối tượng cầm đầu, tổ chức khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản trái phép thường lựa chọn những khu vực ít người sinh sống, những dự án chưa triển khai xây dựng và không có người bảo vệ trên địa bàn đặc khu Phú Quốc để thực hiện hành vi vi phạm. 

Bắt quả tang nhiều vụ khai thác khoáng sản trái phép ở đặc khu Phú Quốc -0
Tang vật tạm giữ trong vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Chỉ trong 2 ngày (ngày 30/12/2025 và ngày 1/1/2026), Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc đã bắt quả tang 4 vụ khai thác khoáng sản trái phép.

Điển hình, vào lúc 0h25 ngày 1/1/2026, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang và Công an đặc khu Phú Quốc tuần tra khu vực tổ 5 (khu phố Đường Bào Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc) phát hiện ông Nguyễn Công Tiến (SN 1992, chỗ ở hiện nay: khu phố Suối Lớn Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc), nhân viên bảo vệ của dự án Viet Tra Mech đang giám sát ông Nguyễn Văn Huy (SN 1993, chỗ ở hiện nay: khu phố Búng Gội Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc) điều khiển máy đào bánh xích màu vàng, loại gầu 0,7m3 đang múc cát đưa lên xe ô tô tải, BKS 68H-075.42 do Nguyễn Văn Cường (SN 1997, chỗ ở: khu phố Rạch Hàm Ninh, đặc khu Phú Quốc), trên xe tải chứa khoảng 10m3 cát. Cơ quan Công an lập biên bản tạm giữ 1 xe ôtô tải, 1 xe cuốc, 10m3 cát.

Vào lúc 11h20 ngày 9/1, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc tuần tra tại thửa đất thuộc tổ 16, khu phố Bến Tràm Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang phát hiện 5 đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận làm thuê cho ông N.H.T (SN 1979) để múc đất tại thửa đất thuộc tổ 16, khu phố Bến Tràm Cửa Dương lên xe ô tô tải tự đổ và vận chuyển đến nhà của ông L.Đ.S (SN 1972, tại tổ 19, khu phố Bến Tràm) để đổ. Các đối tượng đã khai thác, vận chuyển được 140m3 đất thì bị phát hiện.

Tiến hành kiểm tra thông tin pháp lý về việc khai thác khoáng sản những người có mặt tại hiện trường không cung cấp được giấy phép về việc khai thác khoáng sản và không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ khoáng sản. Cơ quan Công an tiến hành lập biên bản tạm giữ 3 xe ô tô tải, 1 xe cuốc.

Từ giữa tháng 12/2025 đến nay, cơ quan Công an phát hiện, xử lý 6 vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Thượng tá Đinh Xuân Trường, Trưởng Công an Đặc khu Phú Quốc cho biết,  nhờ đấu tranh, xử lý nghiêm vi phạm nên tình hình vi phạm pháp luật về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Phú Quốc cơ bản được kiềm chế. Tuy nhiên, tình trạng khai thác khoáng sản không có giấy phép có lúc, có nơi vẫn còn tồn tại. Nguyên nhân là do nhu cầu san lấp mặt bằng phục vụ các công trình và nguyên liệu phục vụ cho sản xuất vật liệu xây dựng tăng cao, nguồn quy hoạch chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Công an đặc khu Phú Quốc chủ động phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, xử lý đối với tội phạm trên lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.

Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Đồng thời, tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh, kiến nghị UBND các cấp phải tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý để có biện pháp khắc phục.

Trần Lĩnh
.
.
.