Ba án tử hình trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

Thứ Ba, 07/06/2022, 07:50

Ngày 6/6, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án "Vận chuyển trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Không tố giác tội phạm".

Bốn bị cáo gồm Nguyễn Nhự Lý (SN 1992, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Đinh Văn Thành (SN 1994, trú tại phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy), Dương Minh Quang (SN 1984, trú tại xã Tiên Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) và Trần Đăng Tiến (SN 1996, trú tại xã Tiên Sơn, huyện Duy Tiên).

Trước khi gây ra vụ án này, Lý đã bị Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý" trong một vụ án khác. Vụ án chuẩn bị được TAND tỉnh Nghệ An xét xử theo trình tự sơ thẩm.   

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Lý bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An truy nã từ năm 2016 về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Năm 2018, Lý trốn sang Lào sinh sống. Tại đây, Lý quen biết với đối tượng tên Xiều (chưa rõ nhân thân). Trong thời gian trốn truy nã, Lý vẫn móc nối với các mắt xích trong đường dây, hình thành đường dây mua bán ma tuý xuyên quốc gia. Đầu năm 2020, Lý quay về Việt Nam thuê nhà ở nhiều nơi.

Để trốn tránh sự phát hiện của Công an, Lý sử dụng tên giả. Thời gian này, Lý quen biết Thành, Quang và Tiến. Tháng 12/2021, Xiều gọi điện qua mạng internet thuê Lý cất giấu và vận chuyển ma túy đá với tiền công 30 triệu đồng. Sau khi Lý nhận lời, đầu tháng 3/2021, Xiều cho người mang hai ba lô đựng 27kg ma túy đá và 30 triệu đồng đến chỗ Lý ở. Nhận số ma tuý trên, Lý cất giấu trong phòng ngủ, chờ người nhận liên lạc để giao ma túy.

các đối tượng trong vụ án .jpg -0
Bốn đối tượng trong vụ án.

Dù chuyến hàng trên chưa hoàn tất giao dịch nhưng ngày 25/3/2021, Lý lại nhận được cuộc gọi của Xiều. Xiều bảo Lý vận chuyển cho mình 32kg ma túy đá từ Cửa khẩu Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) ra Hà Nội với tiền công là 120 triệu đồng.

Nhận lời, Lý gọi điện cho Quang và Thành, thuê hai người này vào Hà Tĩnh nhận ma túy mang về Hà Nội cho Lý với tiền công 50 triệu đồng. Tối 25/3/2021, Thành gặp Lý nhận ôtô Mazda và 20 triệu để chi phí đi đường. Sau đó, Thành lái xe về Hà Nam đón Quang cùng đi Hà Tĩnh nhận ma túy.

Trên đường đi, Thành, Quang thay nhau lái xe và liên lạc với Lý báo lộ trình di chuyển; sử dụng xe cảnh giới tránh sự phát hiện của Công an. Gần tới Cửa khẩu Cầu Treo, Thành xuống xe, còn Quang đi nhận ma túy. Sau khi nhận xong, Quang lái xe về Hà Nội.

Đến tầng hầm B1 chung cư D'CAPITALE Tân Hoàng Minh ở đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội), Quang bị cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện và thu giữ ma túy giấu trong cốp xe ôtô. Cùng ngày, cơ quan Công an cũng phát hiện Thành đang di chuyển trên xe taxi nên yêu cầu về trụ sở làm việc. Lý bị bắt sau đó.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, các đối tượng Lý, Thành và Quang đã có hành vi vận chuyển trái phép hơn 58kg ma tuý đá. Ngoài ra, Lý, Thành và Quang còn tàng trữ trái phép số lượng lớn ma tuý đá. Riêng đối tượng Tiến phạm tội không tố giác tội phạm.

Cơ quan điều tra xác định, đây là vụ án vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý với số lượng lớn, đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Lý, Thành và Quang tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" và tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Riêng bị cáo Tiến bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội "Không tố giác tội phạm".

Nguyễn Hưng
.
.
.