Vùng núi Bắc Bộ rét run, Nam Bộ nắng gián đoạn

Thứ Tư, 07/12/2022, 06:13

Hôm nay, các tỉnh thành ở Bắc Bộ và đặc biệt khu vực vùng núi nền nhiệt vẫn ở mức thấp dưới 13 độ C, trời rét run cầm cập. Tại Nam Bộ, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm hôm qua (6/12), ở khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa nhiều nơi trên 70mm như: Hải An (Quảng Trị) 79.2mm, Thảo Long (Thừa Thiên Huế) 119.0 mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 76.0mm, Vĩnh Hiệp (Bình Định) 100.0mm, An Xuân (Phú Yên) 80.4mm, Đại Lãnh (Khánh Hòa) 94.7mm…

Vùng núi Bắc Bộ rét run, Nam Bộ nắng gián đoạn -0
Vùng núi là nơi rét nhất ở miền Bắc những ngày qua.

Dự báo, hôm nay (7/12), khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; khu vực Quảng Trị, Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước ngày thứ tư (7/12), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 28-30 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

N.Thắng
.
.
.