Vùng núi Bắc Bộ có mưa, miền Trung nắng rát

Thứ Tư, 29/06/2022, 05:07

Mưa giông được dự báo sẽ diễn ra tại một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ với lượng mưa lớn. Trong khi đó, miền Trung nắng rát, nhiệt độ cao trên 39 độ C tiếp tục duy trì. Hà Nội hôm nay hơn 35 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (28/6), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Lượng mưa đo được ở một số nơi trên 100mm như: Thượng Lâm (Tuyên Quang) 144.6mm, Lăng Can (Tuyên Quang) 139.4mm, Pha Long (Lào Cai) 108mm,…

Vùng núi Bắc Bộ có mưa, miền Trung nắng rát -0
Miền Trung nắng rát cả ngày. 

Hôm nay (29/6), chủ yếu là chiều tối và đêm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Về ban ngày, khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 40-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Thời tiết ba miền ngày Thứ tư (29/6), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; riêng Lai Châu- Điện Biên: 30-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, khu vực trung du và vùng núi nhiều mây, ngày có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; khu vực đồng bằng và Thanh Hóa có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, riêng khu vực đồng bằng 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; riêng phía Bắc 35-38 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

N.Thắng
.
.
.