Vụ thi thể trôi sông bị trói: Nạn nhân đã nhiều lần tự tử

Thứ Tư, 20/04/2022, 17:25

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, ông H bị động kinh từ nhỏ, uống thuốc tâm thần thường xuyên. Nạn nhân đã nhiều lần tự tử trước đây nhưng gia đình cứu được.

Chiều 20/4, Công an tỉnh Quảng Nam đã có thông tin ban đầu về vụ phát hiện 1 tử thi nam giới nổi trên sông trong tình trạng bị trói. Theo đó, khoảng 8h cùng ngày, trên sông Gò Me thuộc xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, người dân phát hiện 1 tử thi nam giới nổi trên sông trong tình trạng bị trói.

Thông tin mới nhất vụ thi thể trôi sông bị trói ở Quảng Nam -0
Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường phát hiện ông H., tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các hoạt động điều tra, xác minh, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm tung tích nạn nhân.

Qua đó xác định, nạn nhân là Huỳnh X (tên gọi khác Huỳnh Thanh H., SN 1970, trú thôn Thái Nam, xã Tam Thăng). Nạn nhân chết trong tư thế 2 đùi bị cột chặt bởi dây dù màu xanh, 2 cánh tay bị cột bằng dây thừng màu trắng quấn lại phía sau lưng (cột không chặt), miệng bị cột bằng dây thun bản màu đen.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông H do ngạt nước; thời gian chết khoảng từ chiều tối 19/4 đến rạng sáng 20/4.

Ông H bị động kinh từ nhỏ, uống thuốc tâm thần thường xuyên. Gia đình cho biết, ông H đi khỏi nhà từ trưa 19/4; trước đây đã nhiều lần tự tử nhưng gia đình cứu được.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Ngọc Thi
.
.
.