Việt Nam đứng thứ 2 khu vực ASEAN về công suất nguồn điện

Thứ Hai, 29/12/2025, 13:13

Tại Hội nghị tổng kết năm 2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết, các tổng công ty điện lực đã chủ động đầu tư cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, đưa điện đến hơn 5.000 hộ dân và 129 thôn bản lõm điện theo chỉ đạo của Chính phủ.

Sáng 29/12, tại Hà Nội, EVN tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025. Tham dự hội nghị có ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung, nhiều lãnh đạo đơn vị chức năng của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết, năm 2025 dù gặp nhiều khó khăn, EVN vẫn đạt nhiều kết quả tích cực nhờ sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ và sự ủng hộ của các địa phương, góp phần hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021–2025.

100% số xã trên cả nước đã có điện -0
Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị.

Đến cuối năm 2025, tổng công suất nguồn điện đạt khoảng 87.600 MW, tăng 6.400 MW so với năm 2024. Quy mô hệ thống điện Việt Nam đứng thứ 2 khu vực ASEAN về công suất nguồn điện. Sản lượng điện thương phẩm ước đạt 287,9 tỷ kWh; độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục cải thiện với chỉ số SAIDI khoảng 230 phút.

EVN đã điều hành linh hoạt trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, đồng thời chú trọng bảo đảm nhiên liệu, nâng cao kỷ luật và chất lượng vận hành. 

Hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận vượt chỉ tiêu Bộ Tài chính giao góp phần giảm số lỗ lũy kế còn lại từ các năm trước. Ngoài tổng doanh thu tăng hai con số, năm 2025 vốn chủ sở hữu của EVN ước đạt 245.000 tỷ đồng (bằng 121,7% so với năm 2024); nộp ngân sách năm 2025 của toàn Tập đoàn ước đạt 26.351 tỷ đồng; hoàn thành công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy, bình quân tập đoàn giảm trên 40% đầu mối, có đơn vị giảm tới 60%, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, thông suốt và không bị gián đoạn

100% số xã trên cả nước đã có điện -1
Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn báo cáo tại hội nghị.

Tập đoàn đã nỗ lực thu xếp nguồn vốn để đầu tư cấp điện cho hơn 5.000 hộ dân chưa có điện, hoàn thành cấp điện cho 129 thôn, bản “lõm điện” tại khu vực miền Bắc và miền Trung. Đến cuối năm 2025, 100% số xã trên cả nước đã có điện, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện đạt 99,85%, trong đó khu vực nông thôn đạt 99,77%.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung đã ghi nhận nỗ lực chủ động của EVN trong xây dựng các kịch bản điều hành, triển khai giải pháp đồng bộ, qua đó bảo đảm điện cho các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, hoàn thành nhiều dấu mốc quan trọng trong năm 2025, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành đánh giá cao.

Với vai trò cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, Bộ Tài chính khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng EVN, không chỉ trong hỗ trợ sản xuất kinh doanh mà còn tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, thể chế, tạo điều kiện để tập đoàn phát triển bền vững, vươn tầm khu vực và quốc tế.

Lưu Hiệp
.
.
.