Trung và Nam Bộ nắng to, miền Bắc sáng sớm trời se lạnh

Thứ Sáu, 22/04/2022, 05:29

Theo dự báo, từ miền Bắc vào đến Nam Bộ hôm nay đều có nắng trải đều; nền nhiệt tiếp tục tăng. Tuy nhiên, một số nơi ở vùng núi đêm và sáng sớm, nhiệt độ vẫn hạ khá thấp, trời se lạnh với khoảng 21-22 độ. Khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng, cao nhất đến 35 độ.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước ngày Thứ sáu (22/4), Thủ đô Hà Nội sáng và đêm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ; cao nhất 27-30 độ.

Trung và Nam Bộ nắng to, miền Bắc sáng sớm trời se lạnh -0
Nắng vàng trải đều khắp ba miền, nền nhiệt nhiều nơi tiếp tục tăng.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; cao nhất 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 32-35 độ.

N.Thắng
.
.
.