Trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân Trà Vinh, Sóc Trăng

Chủ Nhật, 18/12/2022, 22:29

Đoàn công tác Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh dẫn đầu đã cùng với BHXH 2 tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng trao tặng sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân khó khăn trên địa bàn 2 tỉnh vào ngày 16/12 vừa qua.

Đây là hoạt động tiếp nối trong Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT do BHXH Việt Nam phát động và triển khai tại nhiều địa phương trong cả nước. 

Trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân Trà Vinh, Sóc Trăng -0
Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh trao tặng sổ BHXH cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn Sóc Trăng, Trà Vinh

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh bày tỏ những cuốn sổ BHXH, thẻ BHYT sẽ là nguồn động viên tinh thần, giúp bà con vơi bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, có cơ hội được hưởng lương hưu, để chăm lo cho tương lai. "Mong bà con hãy nỗ lực hơn nữa, vượt qua những khó khăn trước mắt, từng bước ổn định tài chính để tiếp tục tự tham gia BHXH, BHYT...”- Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh cho biết.

Trong chương trình công tác tại các địa bàn nêu trên,  Đoàn công tác tiếp tục chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT tại xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng). Những cuốn sổ BHXH, BHYT được lãnh đạo ngành BHXH và địa phương trao tận tay bà con đã lan tỏa thông điệp ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT tới bà con nơi đây.

Tại xã Đại Tâm, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh cũng thay mặt lãnh đạo BHXH Việt Nam gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc tới các nhà tài trợ đã có nghĩa cử cao đẹp, đồng hành cùng ngành BHXH Việt Nam trong các hoạt động an sinh xã hội, nhất là Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh trân trọng cảm ơn lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Trà Vinh và tỉnh Sóc Trăng đã luôn quan tâm chỉ đạo công tác BHXH, BHYT trên địa bàn. Đặc biệt, đã phối hợp với ngành BHXH Việt Nam và BHXH địa phương thực hiện thành công chương trình ý nghĩa nhân văn này.

Quỳnh Hiếu
.
.
.