Trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em

Thứ Ba, 25/06/2024, 06:57

Hà Tĩnh đang bước vào đợt cao điểm nắng nóng gay gắt. Thời gian qua, mặc dù đã được các lực lượng chức năng tuyên truyền, cảnh báo bằng nhiều hình thức, nhưng tại những địa bàn có nhiều ao hồ, sông suối và bãi biển, tình trạng đuối nước, đặc biệt là đuối nước ở trẻ em vẫn xảy ra.

Để hạn chế đến mức thấp nhất thực trạng trên, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường các hoạt động trang bị kỹ năng cho trẻ tự bảo vệ mình và những người xung quanh trước tai nạn đuối nước.

Trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em -0

Theo thống kê, trong năm 2023, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 17 trẻ em thiệt mạng do tai nạn đuối nước. Từ đầu năm 2024 tới nay, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 9 vụ tai nạn đuối nước khiến 12 trẻ em tử vong. Phần lớn các vụ đuối nước đều xảy ra ở khu vực nông thôn, miền núi - nơi có nhiều ao, hồ, sông, đập và hồ thuỷ lợi.

Thời điểm này đang bước vào kỳ nghỉ hè, trong điều kiện thời tiết nóng nực, oi bức thì môi trường nước là môi trường lý tưởng được các em học sinh lựa chọn. Theo đó, từ cuối tháng 5, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh đã lên kế hoạch phối hợp với đơn vị chức năng và chính quyền 13 địa phương tổ chức các khóa học bơi kết hợp tuyên truyền phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho các em học sinh trên địa bàn toàn tỉnh.

Bằng các hình thức trực quan sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, các em học sinh đã được tiếp thu và hướng dẫn thực hành một số kỹ năng, giải pháp về phòng, chống đuối nước đối với trẻ em; hướng dẫn các em thực hành sử dụng áo phao, sơ cấp cứu ban đầu đối với tai nạn đuối nước... Các buổi tuyên truyền đã giúp các em nâng cao hiểu biết, nắm vững phương pháp, kỹ năng để phòng tránh những mối nguy hiểm tiềm ẩn, biết tự bảo vệ mình và những người xung quanh.

Cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, để giảm thiểu những tai nạn thương tâm về đuối nước xảy ra luôn cần sự đồng hành của mọi người dân, trong đó gia đình và các bậc phụ huynh cần nâng cao ý thức quản lý con em. Hy vọng với sự vào cuộc chủ động của các cấp, các ngành, thời gian tới, trên địa bàn sẽ không còn nỗi đau mang tên đuối nước.

Nga Nguyễn
.
.
.