TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai gấp rút chuẩn bị việc thiết lập trạng thái “bình thường mới”

Thứ Năm, 09/09/2021, 07:51

Ngày 8/9, Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh đã có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Lê Hòa Bình về xây dựng chiến lược phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế sau ngày 15/9.

Theo đó, Sở Y tế được giao chủ trì, tham mưu về chiến lược và kế hoạch phòng, chống dịch, giãn cách xã hội. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu chiến lược và kế hoạch về an sinh xã hội. Công an thành phố  chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố tham mưu chiến lược và kế hoạch về an ninh, trật tự an toàn xã hội...

Tại Đồng Nai, trong cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 các huyện, thành phố vào ngày 8/9, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cũng đã yêu cầu ngành y tế  phấn đấu mỗi ngày tiêm 100.000 liều vaccine, đảm bảo đến ngày 15/9 sẽ bao phủ vaccine, tạo cơ sở cho việc lên kế hoạch thiết lập trạng thái "bình thường mới". Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu mỗi xã, huyện “vùng xanh” phải có kế hoạch bảo vệ địa bàn, không cho F0 xâm nhập từ bên ngoài. Tùy theo tình hình dịch bệnh, lãnh đạo các địa phương chủ động rà soát, đề xuất chuyển đổi địa phương sang trạng thái "bình thường mới".

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị các địa phương vận động những F0 đã được điều trị khỏi bệnh và có đủ điều kiện về sức khỏe ở lại phụ giúp đội ngũ y, bác sĩ trong điều trị bệnh nhân COVID-19. Mỗi F0 đủ điều kiện ở lại phụ giúp công tác chống dịch sẽ được địa phương trả thù lao mức 8 triệu đồng/tháng.

Theo ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, đến ngày 8/9 đã có hơn 1 triệu người dân Đồng Nai được tiêm vaccine, trong đó hơn 62.000 người đã được tiêm đủ 2 liều.

Bảo Sơn
.
.
.