Tổng Thanh tra Chính phủ làm việc với TP Huế về các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài

Thứ Bảy, 09/05/2026, 16:34

Trong quá trình triển khai tháo gỡ khó khăn các vướng mắc của dự án, yêu cầu phải đi vào thực chất, xác định rõ nguyên nhân của các tồn tại, vướng mắc; xác định cụ thể vấn đề của từng dự án; xác định rõ thẩm quyền; đồng thời kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm khơi thông nguồn lực cho phát triển…

Chiều 9/5, tại trụ sở UBND TP Huế, Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ do Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Huế về các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn. Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cùng lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Thanh tra Chính phủ.

Tổng Thanh tra Chính phủ làm việc với TP Huế về các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài  -0
Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Về phía UBND TP Huế, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Huế Nguyễn Đình Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Khắc Toàn cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Buổi làm việc nhằm chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn TP Huế thực hiện Công văn số 1089 và Kế hoạch số 1158 của Thanh tra Chính phủ về Thanh tra chuyên đề đối với các dự án gặp khó khăn, vướng mắc, chậm triển khai hoặc tồn đọng kéo dài.

Tổng Thanh tra Chính phủ làm việc với TP Huế về các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài  -0
Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ với TP Huế.

Đây được xem là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành vào cuộc thanh, kiểm tra nhằm tháo gỡ cho các dự án trên cả nước đang gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, quy hoạch hoặc chậm đưa vào sử dụng, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn lực và tiến độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP Huế đã báo cáo tình hình triển khai các dự án hiện tại đang gặp khó khăn. Theo UBND TP Huế, hiện nay trên địa bàn thành phố có 150 dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương; trong đó, có 38 dự án đã được cập nhật trên Hệ thống 751 và được Thanh tra Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra tại Công văn số 1089/TTCP-C.VII.

Tổng Thanh tra Chính phủ làm việc với TP Huế về các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài  -0
Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung phát biểu tại buổi làm việc.

Qua rà soát, có 11 dự án thuộc Danh mục dự án 751 không tiến hành thanh tra theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; 14 dự án thuộc Danh mục dự án 751 đã được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán cần tiếp tục rà soát lại để đề xuất xử lý theo quy định; 5 dự án phải xin ý kiến của Tổng Thanh tra Chính phủ và 17 dự án phải tiến hành thanh tra theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, gồm 7 dự án thuộc Danh mục 751 và 10 dự án ngoài Danh mục 751; trong đó, có 10 dự án ngoài ngân sách và 7 dự án đầu tư công.

Tổng Thanh tra Chính phủ làm việc với TP Huế về các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài  -0
Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Khắc Toàn trình bày một số nội dung tại buổi làm việc.

Kết quả rà soát đối với 38 dự án cập nhật trên Hệ thống 751 gồm có 23 dự án ngoài ngân sách và 15 dự án đầu tư công. Trong đó, 33 dự án đã được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (12 dự án đầu tư công và 21 dự án ngoài ngân sách); 5 dự án chưa được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (3 dự án đầu tư công và 2 dự án ngoài ngân sách)… Từ đó, TP Huế đã đề xuất Thanh tra Chính phủ một số nội dung cần được hướng dẫn để thực hiện công việc nhằm tháo gỡ cho các dự án.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, từ đó khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển các dự án và phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Đồng chí Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu quá trình triển khai công việc phải đi vào thực chất, xác định rõ nguyên nhân của các tồn tại, vướng mắc; xác định cụ thể vấn đề của từng dự án; xác định rõ thẩm quyền; đồng thời kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm khơi thông nguồn lực cho phát triển…

Tổng Thanh tra Chính phủ làm việc với TP Huế về các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài  -0
Dự án Khu du lịch suối Voi ở xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế), một trong những dự án chậm tiến độ kéo dài.

Đồng chí Tổng Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu quá trình làm việc cần bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch; gắn hoạt động rà soát, thanh kiểm tra với yêu cầu ổn định môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Thay mặt Thành ủy, UBND TP Huế, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung xin tiếp thu ý kiến đóng góp, hướng dẫn của đồng chí Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn cùng đoàn công tác. Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cho biết, từ nội dung của buổi làm việc, theo thẩm quyền, thành phố sẽ tiến hành triển khai các công việc nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án.

Thông qua buổi làm việc, Thanh tra Chính phủ và TP Huế thống nhất tinh thần phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thanh tra chuyên đề, quyết tâm xử lý dứt điểm những tồn tại kéo dài, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và tạo động lực phát triển cho địa phương trong giai đoạn mới. Từ đó, tạo động lực để kinh tế phát triển đạt hai con số, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...

Hải Lan
.
.
.