Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương “heo hút cồn mây”…
Sắc xuân đã tràn ngập khắp mọi miền của Tổ quốc. Từ phố phường, đô thị đến những bản làng vùng cao, biên giới, đâu đâu cũng rợp bóng cờ hoa đón chào một mùa xuân mới. Người người, nhà nhà sum họp, chuẩn bị đón Tết...
Còn những chiến sĩ Công an chính quy ở cơ sở lại chuẩn bị đón Tết theo cách riêng của mình, đó là đảm bảo ANTT, giúp cho bà con nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn và vui vẻ.
Công an xã những ngày giáp Tết
Khi mọi người, mọi nhà nô nức sắm sửa đón Tết lại là lúc CBCS Công an ở cơ sở đang tất bật làm việc. Trong phòng làm việc của Công an xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, người tổng hợp dữ liệu dân cư, người tập trung giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, có CBCS thì đang chuẩn bị tài liệu, hồ sơ để lên bản…

Thiếu tá Lò Văn Long, Trưởng Công an xã chia sẻ: "Cuối năm nên người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính rất đông, chúng tôi lại đang chuẩn bị các phương án bảo vệ ANTT ở cơ sở cho bà con nhân dân vui xuân, đón Tết nên cũng bận lắm, nhưng anh em vẫn tập trung giải quyết, không để bà con nhân dân phải đợi lâu".
Có trụ sở làm việc riêng, phương tiện được trang cấp tương đối đầy đủ, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và làm việc của 5 CBCS Công an xã. Gần 2 năm nay, CBCS Công an xã Mường Lạn dường như đã quen thuộc với người dân vùng biên giới này, thuộc từng ngõ xóm, từng đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới, nỗ lực hàng ngày để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao dù công tác tại địa bàn biên giới phải đối mặt với biết bao khó khăn. Xa nhà, ăn ở tập trung, Tết của những chiến sĩ Công an nơi này là lo cho người dân có bánh chưng, có hoa đào.
Xã Mường Lạn là địa bàn vùng cao, biên giới với trên 50km đường biên giáp với nước CHDCND Lào. Đây được đánh giá là địa bàn phức tạp về ANTT, nhất là tội phạm về ma túy dù các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy số lượng không lớn. Ngay từ khi mới về xã, lực lượng Công an chính quy tại xã Mường Lạn đã thường xuyên bám sát địa bàn cơ sở, xuống tận từng bản để nắm tình hình, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân ở vùng biên giới, tạo sự gần gũi, gắn bó giữa lực lượng Công an chính quy ở cơ sở với người dân địa phương; phối hợp với Đồn Biên phòng thực hiện tuần tra, kiểm soát địa bàn và tuyến biên giới.
Còn tại Công an xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tranh thủ lúc ngớt việc, anh em lại cùng nhau dọn dẹp, trang trí nơi làm việc. Dù còn nhiều thiếu thốn nhưng đơn vị cũng chuẩn bị những vật phẩm cần thiết như hoa quả, bánh kẹo, bánh chưng cho anh em trực và đón Tết. Đại úy Sồng A Bề, Trưởng Công an xã chia sẻ, sau một thời gian tiếp nhận địa bàn, triển khai công tác, anh em CBCS cơ bản đã quen thuộc địa bàn, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã Lóng Luông xây dựng các chủ trương, biện pháp công tác đảm bảo ANTT, nhất là việc đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ là địa bàn phức tạp về ma túy. Trải dài trên 5.000ha, giáp với quốc lộ 6, toàn xã Lóng Luông có 11 bản với 1.060 hộ, 5.550 nhân khẩu, đồng bào dân tộc Mông chiếm gần 90%. Có thời điểm Lóng Luông lại trở thành một trong những địa bàn của bọn tội phạm ma túy, là nơi tập kết, trung chuyển ma tuý về xuôi, là nơi ẩn náu của các đối tượng truy nã ở nhiều địa phương. Cả xã có trên 30 đối tượng truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy, trong đó có cả những đối tượng cộm cán.
Công an xã chính quy thành lập đã chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy ước, hương ước của địa phương, giải quyết nhiều vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở…
Hòa trong không khí tất bật chuẩn bị đón Tết là hình ảnh những CBCS Công an đến từng nhà, từng bản nhắc nhở bà con giữ gìn ANTT, không mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tích tực phát giác, tố giác tội phạm, không sa đà vào các tệ nạn xã hội.
Khi Công an chính quy về xã
Sơn La là tỉnh miền núi, biên giới có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống, có tuyến biên giới giáp với nước bạn Lào dài 274km, là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng. Đây cũng là địa bàn các thế lực thù địch tập trung hoạt động chống phá. Hoạt động tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông” tuy đã được ngăn chặn nhưng vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, tình hình di dịch cư tự do, xuất cảnh trái phép, tranh chấp đất đai, khiếu kiện vượt cấp vẫn còn xảy ra; hoạt động của tội phạm hình sự, ma túy còn tiềm ẩn nhiều vấn đề…
Giữ vững ANTT ngay từ cơ sở là vấn đề chiến lược lâu dài, để chủ động nắm tình hình, phát hiện và đấu tranh, giải quyết dứt điểm tại chỗ các vụ việc liên quan đến ANTT, không để trở thành “điểm nóng”, xây dựng thế trận ANND vững chắc.
Tính đến nay, Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố bố trí được trên 1.000 Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở 197/197 xã, thị trấn, đảm bảo đủ mô hình có trưởng Công an xã, phó trưởng Công an xã, Công an viên là Công an chính quy - hoàn thành bố trí ít nhất mỗi xã 5 cán bộ Công an chính quy. Đến nay có 175/197 Công an các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh được quy hoạch, bố trí quỹ đất và hỗ trợ kinh phí để xây dựng trụ sở làm việc, giúp lực lượng Công an chính quy ổn định chỗ làm việc, ăn ở để yên tâm tập trung cho nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại cơ sở.
Trong đó đã có 53 trụ sở độc lập, là nơi làm việc riêng cho Công an xã. 100% Công an xã đã thành lập chi bộ với tổng số 866 đảng viên. Qua việc thành lập chi bộ Công an xã, bước đầu đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị ở địa bàn cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.
Những ngày Tết đến, xuân về, bóng áo của các chiến sĩ Công an chính quy ở các bản làng xã xôi như tô thắm thêm màu sắc rực rỡ của mùa xuân. Lực lượng Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh Sơn La thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT, thực hiện phương châm “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc) để vừa tuyên truyền, cập nhật các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vừa vận động người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Bà Lò Thị Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La cho biết: “Chúng tôi đánh giá rất cao việc bố trí Công an chính quy xuống xã. Đây là giải pháp quan trọng, góp phần chuyển hóa địa bàn phức tạp thành ít phức tạp về ANTT. Khi bố trí lực lượng Công an chính quy xuống xã sẽ có tác dụng phòng ngừa tội phạm tốt hơn, có tác động răn đe. Đồng thời triển khai các biện pháp, giải pháp nghiệp vụ của ngành Công an tốt và sâu hơn...”.
Gần 2 năm qua, lực lượng Công an xã đã đã tiếp nhận trên 1.000 tin báo, tố giác về tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; đã xử lý giải quyết trên 500 vụ, việc liên quan đến ANTT. Tham mưu củng cố, duy trì hoạt động 37 mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” về ANTT.
Tết đến, ai cũng mong muốn được sum vầy cùng gia đình, được tận hưởng không khí ấm áp, đoàn viên. Nhưng Tết của những chiến sĩ Công an xã lại sát cánh cùng bà con nhân dân, đón xuân trong giá lạnh, không có người thân bên cạnh, không có những mâm cỗ sum vầy... Nhưng các anh vẫn luôn sẵn sàng có mặt trên mọi nẻo đường, vẫn vượt gian nan, trụ vững nơi tuyến đầu Tổ quốc như hoa Sầm Nưa vẫn rực vàng khoe sắc nơi biên cương mặc cho sương muối, mặc cho hanh heo gió mùa…