Tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích trong vụ lật tàu hàng trên biển Cát Bà

Thứ Hai, 19/09/2022, 19:52

Ngày 19/9, Đồn Biên phòng Cát Bà (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng) cho biết, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể thuyền viên Trần Văn Bảo (SN 2004, ở xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), cách địa điểm tàu NB-8133 bị lật khoảng 3 hải lý.

Trước đó, khoảng 4h ngày 18/9, Đồn Biên phòng Cát Bà nhận được tin báo, tàu NB-8133 chở 1.000 tấn tro than đang hành trình từ TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) về tỉnh Thái Bình, đến vùng biển Cát Bà (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) thì đâm phải cồn đá, bị thủng mũi, nước tràn vào tàu và lật úp. Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 3 thuyền viên.

Ngay khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cát Bà đã điều động lực lượng gần 20 cán bộ, chiến sỹ cùng 7 phương tiện do Trung tá Nguyễn Thế Cừ, Đồn trưởng trực tiếp chỉ huy, phối hợp với ngư dân hoạt động gần khu vực hiện trường vụ tai nạn tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Đã tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích trong vụ tàu hàng lật úp trên vùng biển Cát Bà -0
Hai thuyền viên trên tàu NB-8133 gặp nạn được lực lượng cứu nạn, cứu hộ chăm sóc.

Đến khoảng 5h30 cùng ngày 18/9, tổ cứu nạn đã cứu được 2 thuyền viên Lê Quang Hợp (SN 1978, ở xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) và Phạm Văn Giang (SN 1963, ở xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đang trôi dạt gần khu vực tàu bị nạn trong tình trạng kiệt sức, tinh thần hoảng loạn. Riêng thuyền viên Trần Văn Bảo mất tích.

Đến chiều ngày 19/9, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể thuyền viên Trần Văn Bảo, cách địa điểm tàu NB-8133 bị nạn khoảng 3 hải lý. Hiện lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã đưa thi thể nạn nhân Trần Văn Bảo vào bờ, phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ tàu và gia đình xử lý theo quy định.

Cũng theo thông tin từ Đồn Biên phòng Cát Bà, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã kịp thời đóng các van dầu trên tàu NB-8133 ngay khi tiếp cận hiện trường, vì vậy đến nay chưa xuất hiện hiện tượng dầu loang tại vùng biển xung quanh khu vực tàu bị nạn.

Văn Minh
.
.
.