Thủ phủ hoa kiểng Sa Đéc tấp nập vào vụ Tết

Thứ Bảy, 23/12/2023, 06:32

TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) có trên 4.000 hộ trồng hoa, trong đó có 200 cơ sở sản xuất kinh doanh hoa kiểng, thu nhập bình quân 150 triệu đồng/người/năm, tổng giá trị sản xuất trên 3.000 tỷ đồng/năm. Đây cũng là thủ phủ trồng hoa kiểng của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Năm nay diện tích trồng hoa kiểng tăng từ 650ha lên 950ha, với hơn 2.000 loại hoa kiểng, tập trung ở phường Tân Quy Đông, xã Tân Khánh Đông, xã Tân Quy Tây và phường An Hòa. Anh Phạm Thanh Tâm (ngụ phường Tân Quy Đông), chủ Khu du lịch (KDL) Cánh đồng hoa hồng có nhiều năm gắn bó với nghề trồng hoa kiểng.

lang hoa (4).jpg -0
Du khách thích thú tham quan các nhà vườn tại làng hoa Sa Đéc.

Quá trình sản xuất, anh luôn trăn trở đưa thương hiệu hoa kiểng Sa Đéc ngày càng vươn xa. Năm 2015, anh quyết tâm đầu tư khu đất 2,5ha thành khu vườn trồng hoa hồng để du khách tham quan chụp ảnh. Anh Tâm chịu khó học hỏi kinh nghiệm nên có thêm nhiều sản phẩm mới như: Dòng sông hoa, lối đi trên mặt nước, khu vườn trên mây... Anh Tâm còn đưa vào khai thác dịch vụ trình diễn cá lóc bay, lần đầu xuất hiện ở Sa Đéc. Từ diện tích 2,5ha ban đầu, đến nay KDL đã được đầu tư, mở rộng lên 4,2ha. Anh Tâm mạnh dạn đầu tư thêm, tái hiện phiên chợ mua bán hoa kiểng của bà con làng hoa với cảnh nhộn nhịp trên bến dưới thuyền; tái hiện nghề đan bội tre trồng hoa để giới thiệu đến du khách nghề truyền thống của bà con làng hoa.

Bà Võ Thị Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Sa Đéc cho biết, thành phố đang xây dựng Đề án phát triển ngành hàng hoa kiểng Sa Đéc, từng bước chuyển đổi vùng sản xuất lúa manh mún, hiệu quả thấp sang sản xuất hoa kiểng tạo nguồn nguyên liệu cho sản phẩm tinh chế từ hoa; cung ứng hoa giống, kiểng giống cho người dân góp phần phát triển làng hoa Sa Đéc trở thành trung tâm sản xuất và giao dịch hoa kiểng của khu vực, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao. TP Sa Đéc kết nối tiêu thụ, thực hiện linh hoạt các hình thức xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường hướng đến xuất khẩu mặt hàng hoa kiểng có thế mạnh ra nước ngoài.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh TP Sa Đéc phân tích giá trị từ hoa kiểng mang lại rất lớn, 1 công (1.000m2/công) hoa bằng 10 công lúa, 1 công kiểng bằng 10 công hoa. Hoa kiểng Sa Đéc cũng được dự kiến xuất khẩu sang các nước trong khu vực.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: "Làng hoa kiểng Sa Đéc được khởi nguyên là Làng hoa Tân Quy Đông với những nét đặc trưng khác biệt. Nhiều loài hoa khoe sắc, người nông dân cần mẫn chuyên nghiệp, tài hoa. Họ là những nghệ nhân góp phần tạo nên giá trị cho làng hoa Sa Đéc".

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, chủ Điểm du lịch Happy Land Hùng Thy (phường Tân Quy Đông) cho biết, những ngày qua cơ sở đã tập trung đầu tư thêm nhiều loại hoa, tăng cường thêm nhiều tiểu cảnh và tuyển thêm nhân viên đảm bảo phục vụ tốt du khách. Đây vừa là cơ hội để bán hoa kiểng, vừa làm du lịch và quảng bá hình ảnh làng hoa Sa Đéc.

Bà Võ Thị Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Sa Đéc cho biết, thành phố đã tập trung triển khai đầu tư, chỉnh trang, hoàn thành các dự án mở rộng quảng trường và cải tạo Công viên Hoa Sa Đéc; chỉnh trang đô thị, các điểm du lịch, vận động các hộ dân trên địa bàn tham gia trồng hoa kiểng trang trí; đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng không gian đón tiếp, phục vụ khách; làm mới và nâng chất lượng sản phẩm dịch vụ. TP Sa Đéc kỳ vọng các hoạt động góp phần nâng cao chuỗi giá trị ngành hàng hoa kiểng kết hợp với phát triển du lịch, tạo điều kiện để người dân đều được thụ hưởng lợi ích từ làng hoa, quảng bá hình ảnh làng hoa Sa Đéc, tạo thêm điểm nhấn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Công an TP Sa Đéc chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh lĩnh vực du lịch, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, các sự kiện du lịch, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Từng CBCS nhận thức rõ vị trí, vai trò ngành Du lịch trong phát triển kinh tế, xã hội, trong giao tiếp, ứng xử luôn có thái độ thân thiện, cởi mở nhẹ nhàng, có tình, có lý, xây dựng hình ảnh thân thiện trong lòng du khách, sẵn sàng giúp đỡ, hướng dẫn người dân, du khách đến địa phương.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, nhằm tôn vinh làng hoa hơn 300 năm tuổi và phát huy các giá trị kinh tế - văn hóa của hoa kiểng gắn với phát triển du lịch, Đồng Tháp lần đầu tiên tổ chức Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc với chủ đề "Tình đất - Tình Hoa". Festival hoa - kiểng Sa Đéc diễn ra từ ngày 30/12/2023 đến 5/1/2024, với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch ấn tượng.

Văn Vĩnh
.
.
.