Thu mẫu Gen cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Thứ Sáu, 26/07/2024, 17:54

Ngày 26/7, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Công an TP Hồ Chí Minh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với Công ty Genstory tổ chức thực hiện thu mẫu Gen cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Đây là một trong những hoạt động hết sức ý nghĩa và nhân văn, hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), qua đó hỗ trợ cho thân nhân của liệt sĩ tìm được danh tính của con em và người thân mình. Đồng thời, góp phần đẩy mạnh trong việc triển khai hiệu quả Đề án 06 Chính phủ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Hơn 30 trường hợp thân nhân liệt sĩ đã đến trực tiếp tại Trung tâm Y tế Vạn Hạnh (quận 3, TP Hồ Chí Minh) để được thu nhận mẫu Gen (ADN) với hy vọng tìm được chính xác phần mộ liệt sĩ sau hàng chục năm trôi qua.

Thu mẫu Gen cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính -0
Hơn 30 trường hợp thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận mẫu Gen (ADN) với hy vọng tìm được chính xác phần mộ liệt sĩ.

Có mặt từ sáng sớm, ông Nguyễn Trường Sơn (hiện cư ngụ tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, quê huyện Đô Lương, Nghệ An), thương binh hạng 4/4 chia sẻ gia đình ông có 8 anh chị em, trong đó người anh trai ông là liệt sĩ Nguyễn Sỹ Lĩnh (SN 1947). Anh trai ông nhập ngũ năm 1964, hy sinh tại huyện An Nhơn, Bình Định năm 1968. Hơn 50 năm, gia đình ông đã nỗ lực tìm kiếm khắp nơi, bằng mọi cách, mọi phương pháp để mong một ngày tìm xác định được phần mộ người anh, kể cả nhờ nhà ngoại cảm nhưng cũng không tìm ra.

“Khi còn sống, mẹ tôi cũng đau đáu nỗi niềm không thôi mong tìm được anh tôi. Khi mẹ tôi qua đời đến giây phút cuối cùng bà cũng dặn các anh chị em tôi phải tìm bằng được anh để đưa về với gia đình, quê hương, làng xóm”, ông Sơn xúc động rơi nước mắt chia sẻ.

Thu mẫu Gen cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính -0
Ông Nguyễn Trường Sơn cầm trên tay giấy báo tử và ảnh anh trai là liệt sĩ Nguyễn Sỹ Lĩnh.

Với niềm hy vọng việc thực hiện bằng phương pháp khoa học là lấy mẫu Gen của thân nhân trong sáng nay, ông Sơn rất tin sẽ có kết quả tốt đẹp cho những gia đình có con em và người thân là liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Trong đoàn gia đình đến lấy mẫu Gen, ông Nguyễn Ngọc Tấn (SN 1950, quê huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, ngụ ở quận 12) cho hay, anh trai là liệt sĩ Nguyễn Ngọc Vỹ (SN 1950) nhập ngũ năm 1968, hy sinh năm 1972 tại chiến trường Campuchia. “Từ đó đến nay, gia đình chúng tôi đã sang Campuchia 3 lần và được nước bạn hỗ trợ hết sức và rất chí tình nhưng không có kết quả. Sau này, nắm được thông tin có các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính từ Campuchia tập kết về Hà Tiên, Kiên Giang, gia đình cùng được cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm vẫn không có kết quả. Tôi đến đây không nằm ngoài mong muốn tìm thấy danh tính anh tôi và đưa anh tôi về với gia đình, bạn bè, quê hương để chăm sóc, hương khói cho anh tôi”, ông Nguyễn Ngọc Tấn đau đáu nỗi niềm.

Thu mẫu Gen cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính -0
Ông Nguyễn Ngọc Tấn hy vọng sẽ sớm tìm được anh trai là liệt sĩ Nguyễn Ngọc Vỹ.

Thực hiện kế hoạch số 356/KH-BCA-C06 năm 2024 của Bộ Công an về triển khai thu nhận mẫu AND cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính, ngày 23/7/2024, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an đã phối hợp với Cục Người có công (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) tổ chức hội nghị tri ân người có công với cách mạng năm 2024 và ra mắt Ngân hàng Gen (ADN) liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sĩ.

Thu mẫu Gen cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính -0
Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hồ Chí Minh chia sẻ.

Chia sẻ tại buổi thu nhận mẫu Gen, Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết, đây là chương trình rất có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nghĩa tình của Đảng và Nhà nước, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.

“Trong thời gian tới, rất mong các đơn vị, cơ quan chức năng liên quan cùng phối với lực lượng Công an làm sao thực hiện tốt hơn nữa, đạt kết quả nhiều hơn nữa trong công cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ”, Thượng tá Hồ Thị Lãnh kỳ vọng.

Phú Lữ
.
.
.