Mùng 2 Tết, Hà Nội sáng sương mù trưa chiều nắng đẹp

Thứ Bảy, 13/02/2021, 07:40
Hôm nay, hầu hết các tỉnh thành trên cả nước đều có nắng đẹp. Tại Hà Nội sáng sớm có sương mù, đến trưa chiều trời hửng nắng ấm, nhiệt độ trong khoảng từ 14 - 25 độ C. Thời tiết rất đẹp để người dân du xuân chúc Tết.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 13/2 (tức mùng 2 Tết Tân Sửu), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Thời tiết mùng 2 Tết vẫn rất đẹp để người dân du Xuân.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi cáo có nơi dưới 14 độ.Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

N.Thắng
.
.
.