Thêm 346 công dân Đắk Lắk được đón về quê

Thứ Sáu, 20/08/2021, 21:33

Chiều 20/8, đoàn xe ô tô đón 346 công dân của tỉnh Đắk Lắk có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, làm việc và học tập tại tỉnh Đồng Nai đã về đến khu cách ly tập trung cuả tỉnh Đắk Lắk.

Đón công dân trong cơn mưa chiều nặng hạt nên hàng trăm tình nguyện viên, lực lượng y tế cùng chính quyền địa phương đã rất khẩn trương tổ chức công tác tiếp nhận, bố trí nơi ăn ở sinh hoạt cho công dân nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch. Để đưa đón công dân về trong đợt này, những ngày qua, các ngành chức năng của Đắk Lắk đã lên danh sách cụ thể những công dân đủ điều kiện cũng như phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tỉnh Đồng Nai trong việc tổ chức tổ chức tiếp nhận và đưa đón.

Thêm 346 công dân Đắk Lắk được đón về quê -0

Chiều 20/8, 346 công dân sinh sống, học tập, làm việc tại Đồng Nai được đoàn đón về

Trao đổi với phóng viên, bà Phan Thị Trinh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk cho biết, đối với các đợt đón công dân từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… trở về, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có sự kết nối với Thành đoàn và Tỉnh đoàn của các địa phương để nhằm hỗ trợ liên hệ, đưa đón công dân, phân luồng, xét nghiệm nhanh và bố trí cho bà con lên xe an toàn… Công tác tiếp nhận công dân vào khu cách ly được tổ chức theo từng xe để đảm bảo giãn cách, không tập trung đông người.

Thêm 346 công dân Đắk Lắk được đón về quê -0
 
Thêm 346 công dân Đắk Lắk được đón về quê -1
Lực lượng CSGT và Công an xã túc trực đảm bảo ATGT và phân luồng đón đoàn 

“Ngay khi xuống xe, toàn bộ công dân và hành lý đều được phun khử khuẩn. Việc tổ chức tiếp nhận, bố trí khu vực đo thân nhiệt và hướng dẫn người dân về phòng cách ly theo quy định. Trong đó, chú trọng công tác đảm bảo khoảng cách an toàn. Mỗi phòng có khu vệ sinh tách biệt dành cho 4 người ở. Tất cả nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt hằng ngày cho người cách ly trong vòng 14 ngày cũng đã được trao đến tay từng công dân trước khi nhận phòng. Trước khi lên xe về quê, toàn bộ 346 công dân đều được test nhanh sàng lọc COVID-19 và có kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV2. Trong quá trình di chuyển, người dân đều tuân thủ nghiêm biện pháp phòng, chống dịch bệnh như giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn”, bà Trinh nói.

Thêm 346 công dân Đắk Lắk được đón về quê -0
 
Thêm 346 công dân Đắk Lắk được đón về quê -1
 
Thêm 346 công dân Đắk Lắk được đón về quê -2
Nhiều công dân trở về trong niềm vui sướng 

Theo một thành viên đoàn công tác, 346 người, các công dân được bố trí đi trên 22 xe khách (xe do Tập đoàn Phương Trang - Futa Group hỗ trợ miễn phí), được mặc trang phục bảo hộ và đảm bảo giữ khoảng cách an toàn trên xe để phòng chống dịch COVID-19. Trước giờ đoàn xe về, lực lượng đoàn viên thanh niên đã chuẩn bị sẵn các phần đồ ăn (cháo, sữa, bánh, nước uống đóng chai) hỗ trợ công dân khi xuống xe.

Thêm 346 công dân Đắk Lắk được đón về quê -0
 
Thêm 346 công dân Đắk Lắk được đón về quê -1
Các công dân được đo thân nhiệt 

Vui mừng khi vừa được đoàn đón trở về, chị Hứa Thị Liên (trú tại thôn 7, xã Ea Rốk, huyện Ea Súp) xúc động chia sẻ, vợ chồng chị vào làm công nhân tại ấp Bến Cam, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Hơn 2 tháng qua, dịch COVID-19 bùng phát nên công ty cũng cho nghỉ việc. Khó khăn chồng chất khó khăn khi chị mới sinh em bé hơn 3 tháng. “Vợ chồng thất nghiệp, tiền không có nên những ngày qua, cả gia đình phải sống nhờ vào sự hỗ trợ của các mạnh thường quân. Được chính quyền tạo điều kiện đón cả gia đình về lại nhà nên mừng lắm”, chị Liên nói.

Thêm 346 công dân Đắk Lắk được đón về quê -0
 
Thêm 346 công dân Đắk Lắk được đón về quê -1
Và cung cấp đồ ăn miễn phí 

Còn anh Y Brao (trú tại buôn Krông, ở xã Dliê Ya, huyện Krông Năng) cho hay, hơn 4 năm trước cả hai vợ chồng vào Đồng Nai sinh sống. Bản thân anh bị khuyết tật bẩm sinh khiến hai chân teo nhỏ, đi lại khó khăn nên chỉ ở nhà giữ con cho vợ đi làm công nhân. “Cuộc sống thường ngày vốn đã chật vật, đợt này dịch bệnh công ty của vợ cho nghỉ việc lại càng khó khăn hơn, cái ăn hằng ngày đều phụ thuộc vào sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các mạnh thường quân. Khi nhận được thông tin tỉnh Đắk Lắk tổ chức đón công dân về quê, vợ chồng mình đăng ký ngay. Giờ cả gia đình về tới quê nhà mình cảm thấy gia đình mình thật may mắn”, anh Y Brao xúc động nói.

Được biết, đây là đợt thứ 3 UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức đoàn công tác vào vùng dịch đón công dân có hoàn cảnh khó khăn về địa phương. Trước đó, vào ngày 10 và 15/8, UBND tỉnh Đắk Lắk đã đón gần 700 công dân có hoàn cảnh khó khăn ở tâm dịch TP Hồ Chí Minh và Bình Dương, đồng thời hỗ trợ toàn bộ chi phí cách ly tập trung trong thời gian 14 ngày theo quy định.
Văn Thành
.
.
.