Thêm 11 ca mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Thứ Năm, 14/10/2021, 19:09

Trong số 12 ca dương tính mắc COVID-19 ghi nhận tại Hà Nội ngày 14/10, có 11 ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức và 1 ca về từ các tỉnh có dịch.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, 11 ca dương tính liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đều đã chuyển sang cách ly điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn, gồm 6 bệnh nhân và 5 người nhà đi chăm bệnh.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục thêm 11 ca mắc COVID-19 -0
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Có 6 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ngày 5/10, họ được chuyển sang Bệnh viện Thanh Nhàn để tiếp tục điều trị; đến ngày 14/10, được lấy mẫu xét nghiệm đều dương tính.

5 ca còn lại là người nhà chăm sóc bệnh nhân có địa chỉ tại Thanh Sơn, Phú Thọ; TP Vinh, Nghệ An; Thanh Trì và Cầu Giấy (Hà Nội); Cẩm Khê, Phú Thọ. Các bệnh nhân này cũng được chuyển theo người nhà sang Bệnh viện Thanh Nhàn để cách ly từ ngày 5/10. Ngày 14/10, Bệnh viện Thanh Nhàn lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Ca bệnh thứ 12 là nam, SN 1979, Phúc La, Hà Đông, là lái xe chở khách từ TP Hồ Chí Minh về Hà Nội ngày 7/10 (trên chuyến xe ghi nhận 1 trường hợp dương tính tại Hải Phòng). Ngày 13/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Tính từ ngày 29/4 đến nay trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng 4.078 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc cộng đồng là 1.606 ca, số mắc đã được cách ly 2.472 ca.

Chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức từ ngày 30/9 đến nay ghi nhận tổng số 88 ca mắc tại Hà Nội (bao gồm 40 F0 là người sinh sống tại Hà Nội; 48 F0 là người từ tỉnh khác đến điều trị, chăm sóc bệnh nhân). Phân bố bệnh nhân theo nhóm đối tượng, bao gồm 36 bệnh nhân là người nhà chăm sóc bệnh nhân; 43 người là bệnh nhân điều trị trong bệnh viện; 6 bệnh nhân là nhân viên y tế làm việc trong bệnh viện và 3 trường hợp là đối tượng khác.

 

Trần Hằng
.
.
.