Tàu Hải quân đưa hai ngư dân lâm bệnh từ Trường Sa về Cam Ranh

Thứ Bảy, 06/05/2023, 18:14

Sau một hải trình dài trên biển, chiều 6/5, tàu 473 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã đưa hai ngư dân lâm bệnh từ Trường Sa về đến cảng Bình Minh, TP Cam Ranh (Khánh Hòa).

Trước đó vào sáng 2/5, trong lúc đang cùng các đồng nghiệp trên tàu cá BTh - 96499 TS hành nghề lặn biển khai thác thủy sản trên vùng biển Trường Sa, thì sức khỏe ngư dân Trần Hữu Thạnh (SN 1980, trú ở xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) đột biến. Do huyết áp tụt xuống bất thường, nên ông Thạnh được đưa vào Bệnh xá đảo Phan Vinh A để cấp cứu. Cùng thời điểm đó, ngư dân Nguyễn Văn Son (SN 1970, trú ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đang hành nghề lưới vây trên tàu cá QNg-96183 bị tai nạn lao động cũng được đưa vào Bệnh xá đảo Phan Vinh A.

Tàu Hải quân đưa hai ngư dân lâm bệnh từ Trường Sa về Cam Ranh  -0
Xuyên suốt hải trình từ Trường Sa về Cam Ranh, hai bệnh nhân luôn được chăm sóc y tế chu đáo.

Do yêu cầu điều trị, nên Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân điều động tàu 473 đang thực thi nhiệm vụ tuần tra trên vùng biển Trường Sa hướng mũi lái đến đảo Phan Vinh A vào chiều tối 2/5, tiếp nhận hai ngư dân nêu trên đưa về đất liền.

Tàu Hải quân đưa hai ngư dân lâm bệnh từ Trường Sa về Cam Ranh  -0
Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân lập thủ tục chuyển giao hai bệnh nhân cho người thân tiếp nhận. Ảnh: Nam Hoàng.

Trong suốt hải trình từ Trường Sa về Cam Ranh, hai ngư dân được Đại úy Phùng Đình Cường – điều dưỡng viên Bệnh xá đảo Phan Vinh A cùng tổ quân y trên tàu 473 chăm sóc chu đáo, nên sức khỏe cả hai bệnh nhân đều tạm ổn, tiếp xúc tốt.

Sau khi về đến cảng Bình Minh, TP Cam Ranh, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã lập thủ tục chuyển giao hai bệnh nhân cho gia đình đưa đi điều trị tiếp tục.

Hữu Toàn
.
.
.