Tạm giữ nhiều đồ chơi trẻ em có xuất xứ Trung Quốc

Thứ Ba, 11/01/2022, 10:54

Từ tin báo tố giác qua đường dây nóng Công an tỉnh An Giang, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh này đã kiểm tra, phát hiện và tạm giữ số lượng lớn đồ chơi trẻ em xuất xứ Trung Quốc tại một cửa hàng kinh doanh trên địa bàn thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên.

Khoảng 14h, ngày 10/1, Tổ liên ngành phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh Lê Ngọc Tuấn (thuộc khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên).

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện cửa hàng có mua bán 543 mặt hàng đồ chơi trẻ em có nguồn gốc xuất xứ Trung Quốc, nhưng không có tem nhãn phụ, không có dấu hợp quy hợp chuẩn theo quy định của pháp luật.

Tạm giữ nhiều đồ chơi trẻ em có xuất xứ Trung Quốc tại thị trấn vùng biên -0
Tạm giữ nhiều đồ chơi trẻ em có xuất xứ Trung Quốc tại thị trấn vùng biên -1
Tổ liên ngành kiêm tra tang vật.

Chủ của hàng là ông Lê Ngọc Tuấn (SN 1960) trình bày mua số đồ chơi trẻ em trên từ một công ty tại quận 6, TP Hồ Chí Minh.

Tổ công tác bàn giao vụ việc cho Công an huyện Tịnh Biên lập biên bản tạm giữ hàng hóa để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Lĩnh - Tiến Tầm
.
.
.