Sạt lở vùi lấp nhà, 1 người trọng thương

Thứ Năm, 18/11/2021, 12:57

Khi ông Phước đang ở trong nhà thì bất ngờ quả đồi phía sau bị sạt lở, gây sập nhà. Ông Phước may mắn thoát nạn nhưng bị thương nặng ở vùng mặt.

Trưa 18/11, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, do mưa lớn từ tối 15/11 đến nay đã gây sạt lở tại nhiều khu vực trên địa bàn huyện.

Gần nhất, khoảng 8h sáng nay, khu vực đồi phía sau nhà ông Trần Hữu Phước (trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) bị sạt lở, gây sập nhà ông Phước và làm ngã đổ cột điện gần nhà. Khi vụ sạt lở xảy ra, ông Phước ở trong nhà nhưng may mắn kịp chạy thoát ra ngoài và bị thương nặng ở vùng mặt.

Sạt lở vùi lấp nhà, 1 người bị thương nặng -0
Hiện trường vụ sạt lở làm sập nhà ông Phước.
Sạt lở vùi lấp nhà, 1 người bị thương nặng -0
Cơ quan chức năng giăng dây cảnh báo nguy hiểm tại khu vực sạt lở.

Ngoài ra, nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Bắc Trà My cũng bị sạt lở, giao thông đi lại rất khó khăn, trong đó tuyến Trà Đốc đi Trà Bui có 4 điểm sạt lở, tuyến QL40B đoạn qua địa phận xã Trà Tân sạt lở 4 điểm với khối lượng khá lớn...

Để đảm bảo an toàn cho người dân ở những vùng nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét, các địa phương tại huyện Bắc Trà My đã tổ chức vận động di chuyển 22 hộ/69 khẩu đến nơi an toàn.

Cụ thể, thị trấn Trà My hiện đã sơ tán 17 hộ/50 khẩu; xã Trà Dương sơ tán xen ghép 1 hộ/4 nhân khẩu; tại thôn Phương Đông, xã Trà Đông sơ tán xen ghép 1 hộ/ 4 khẩu; tại thôn 3, xã Trà Giang sơ tán xen ghép 3 hộ/11 khẩu.

Ngọc Thi
.
.
.