Sập tường xây bằng đá chẻ, 1 người đàn ông tử nạn

Chủ Nhật, 19/09/2021, 14:41

Khi đi ra phía sau nhà khơi thông dòng nước mưa, một người đàn ông tử nạn thương tâm sau sự cố sập đổ bức tường xây bằng đá chẻ của hợp tác xã nằm ở liền kề.

Trao đổi với PV Báo CAND chiều nay 19/9, ông Nguyễn Hữu Từ – Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (Phú Yên) xác nhận thông tin một người dân ở địa phương này tử nạn sau sự cố sập tường chắn khu đất trụ sở Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp (SXKD-DVNN) Xuân Quang 3.

Sập tường xây bằng đá chẻ của hợp tác xã, một người đàn ông tử nạn thương tâm -1
Hiện trường vụ tai nạn gây chết người.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h30’ sáng cùng ngày khi trời đang mưa to, ông Nguyễn Tấn Phú (SN 1976, trú ở thôn Phước Lộc, xã Xuân Quang 3) bước ra phía sau nhà riêng để tìm tấm ván và khơi thông dòng nước mưa đang có nguy cơ chảy tràn vào nhà, thì xảy ra sự cố tai nạn thương tâm. Một mảng lớn bức tường đá chẻ có chiều cao 2,5m dài khoảng 17m, xây chắn phần đất trụ sở Hợp tác xã SXKD-DVNN Xuân Quang 3 nằm liền kề phía sau nhà ông Phú bất ngờ sập đổ, khiến người đàn ông này tử nạn tại hiện trường. Ngoài đá chẻ và đất sạt lở còn có một đoạn bê tông cốt thép xây lắp trên bề mặt tường chắn cũng bị gãy đổ xuống phần đất phía sau nhà nạn nhân.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Xuân đã khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân để điều tra và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. UBND xã Xuân Quang 3 đã đến động viên, chia sẻ nỗi đau gia đình nạn nhân và hỗ trợ 5 triệu đồng, nhưng người thân nạn nhân từ chối. Trong chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được gia đình tiến hành mai táng.

Hữu Toàn
.
.
.