Sắp hết tháng 4/2026 vẫn chưa chi trả xong tiền bồi thường, thu hồi đất của năm 2025
Về tình hình giải ngân vốn đầu tư công của các dự án được giao vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) TP Hồ Chí Minh xác nhận, số tiền đã chi trả trực tiếp cho người dân đến cuối tháng 4 này mới đạt hơn 60%...
Cụ thể, tổng vốn dành bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm ngoái của thành phố là 61.501 tỷ đồng để thu hồi đất phục vụ 261 dự án, nhưng đến hết ngày 20/4 vừa qua các ban quản lý dự án (BQL DA) và chủ đầu tư mới giải ngân được hơn 56.123 tỷ đồng, đạt 91%. Tuy nhiên, theo ông Lê Anh Tú, Phó Giám đốc Sở NNMT, số tiền các BQL DA và chủ đầu tư đã chi trả trực tiếp cho người dân cũng mới chỉ đạt 60,5% trong tổng số tiền đã giải ngân.
Trong khi đó, để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn bối thường cho các dự án đầu tư công trên địa bàn, ngay từ tháng 3/2025 UBND thành phố đã ban hành kế hoạch về vấn đề này. Mục tiêu thành phố đặt ra là phấn đấu đến ngày 31/1/2026 sẽ giải ngân xong toàn bộ số vốn bồi thường của năm 2025.
Năm 2026, trên địa bàn có 166 dự án cần thu hồi đất, tổng số vốn bồi thường sẽ chi trả cho người dân là 35.202 tỷ đồng. Đến hết ngày 20/4 vừa qua cũng mới chỉ có 8.605 tỷ đồng được giải ngân. Tuy vậy, theo lãnh đạo Sở NNMT, số tiền được chỉ trả trực tiếp cho người dân cũng mới chỉ là 2.403 tỷ đồng. Kết quả cập nhật số liệu giải ngân vốn bồi thường từ 29 chủ đầu tư dự án của Sở NNMT cho thấy, trong năm nay nhiều chủ đầu tư tiếp tục được giao số vốn bồi thường khá lớn.
Trong đó BQL DA đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố được giao giải ngân số tiền bồi thường 12.301 tỷ đồng đề thu hồi đất cho 12 dự án, hiện giải ngân được hơn 28%; BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông khu vực Bình Dương được giao vốn 3.837 tỷ đồng để bồi thường, thu hồi đất cho 16 dự án nhưng đến nay BQLDA này còn chưa giải ngân được đồng nào. Chung tình trạng trên, dù đã sắp hết tháng 4, thì nhiều BQLDA, chủ đầu tư vẫn chưa thể giải ngân tiền bồi thường.
Sở NNMT đề nghị các chủ đầu tư dự án, UBND các phường, xã có đất phải thu hồi và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương giải ngân phần vốn bồi thường còn lại của năm 2025. Đồng thời kiến nghị Sở Tài chính sớm tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố kiện toàn ban chỉ đạo thành phố và tổ giúp việc về chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành, các BQLDA, chủ đầu tư và UBND xã phường khẩn trương ban hành kế hoạch chi tiết giải ngân vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2026.

Bổ sung một số trường hợp nhà nước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Nhiều chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm