Sáng 7/9, Hà Nội thêm 5 ca dương tính, 1 ca cộng đồng từng nhiễm SARS-CoV-2

Thứ Ba, 07/09/2021, 07:59

Sáng 7/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, TP ghi nhận 5 ca dương tính mới, trong đó có 1 ca cộng đồng và 4 ca tại khu cách ly.

5 ca phân bố như sau: quận Hà Đông 3 ca, Đống Đa 1 ca và Cầu Giấy 1 ca; trong đó 4 ca thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng và 1 ca sàng lọc ho sốt.

Ca dương tính mới phát hiện trong cộng đồng là bệnh nhân SN 1968, địa chỉ tại 44 ngõ 102 Nguyễn Đình Hoàn, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy. Bệnh nhân có tiền sử nhiễm SARS-CoV-2 ngày 8/11/2020 tại Nga. Ngày 3/9, bệnh nhân đi tiêm vaccine tại số 21 Trung Liệt. Ngày 6/9, bệnh nhân đưa người nhà đi khám tại Bệnh viện Medlatec Tây Hồ được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Hiện tại bệnh nhân không triệu chứng.

4 trường hợp còn lại được phát hiện ở khu cách ly, trong đó 2 ca địa chỉ tại phường Quang Trung, Hà Đông, là người trong cùng một gia đình. Trước đó, vào ngày 6/9, gia đình này đã có 1 bệnh nhân dương tính. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, hôm nay có thêm mẹ và em bệnh nhân có kết quả dương tính.

Sáng 7/9, Hà Nội có 5 ca dương tính, 1 ca trong cộng đồng từng đã nhiễm SARS-CoV-2 -0
Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở khu vực nguy cơ cao.

Ca bệnh còn lại ở quận Hà Đông có địa chỉ tại phường Phú Lương, bệnh nhân là F1, được xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung từ ngày 3/9. Ngày 6/9, bệnh nhân xuất hiện ho, đau họng và được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

1 ca bệnh ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa được cách ly tập trung từ ngày 22/8, đã xét nghiệm 2 lần âm tính, tới lần xét nghiệm thứ 3 vào ngày 6/9 mới có kết quả dương tính.

Như vậy, trong đợt dịch thứ 4, Hà Nội đã có 3.585 ca mắc COVID-19, trong đó số ca mắc ghi nhận tại cộng đồng là 1.566 ca, số ca mắc đã được cách ly là 2.019 ca.

Về kết quả lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng có trọng điểm theo kế hoạch 203/KH-UBND ngày 1/9/2021 của UBND TP Hà Nội, tính đến 18h00 ngày 6/9, toàn thành phố đã lấy được 759.945/1.000.000 mẫu, đạt 75,99% kế hoạch. Đã có 299.132 mẫu có kết quả (299.129 mẫu âm tính và 3 mẫu dương tính). Số mẫu dương tính là các đối tượng thuộc khu vực nguy cơ cao, trong đó có 1 ca tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì, 1 ca tại Thanh Xuân Trung và 1 ca tại Quang Trung, Hà Đông. 

Trần Hằng
.
.
.