Quảng Nam thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Ba, 07/09/2021, 20:11

Chiều 7/9, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 (gọi tắt là Trung tâm Chỉ huy) do ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chỉ huy trưởng; Phó Chỉ huy trưởng là ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 9 thành viên Trung tâm Chỉ huy gồm lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Trung tâm Chỉ huy là cơ quan trực tiếp chỉ huy công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có nhiệm vụ tiếp nhận các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 để tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp và tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Quảng Nam thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 -0
Lực lượng Công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch, "lá chắn" đầu tiên trong công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh đó, Trung tâm Chỉ huy còn tổng hợp các thông tin khẩn cấp, nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn phòng, chống dịch COVID-19 và các vấn đề khác liên quan trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo xử lý ngay; trường hợp vượt thẩm quyền, chủ động đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 xem xét, giải quyết, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng...

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam là Cơ quan Thường trực của Trung tâm Chỉ huy, có trách nhiệm bố trí địa điểm, phân công cán bộ trực thường xuyên 24/24h để tiếp nhận thông tin, báo cáo Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng chỉ đạo xử lý kịp thời. Đường dây nóng của Trung tâm Chỉ huy: 0235.3852740; 0235.3506055; 0914146135.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Quảng Nam, tối 7/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh này cho biết, trong ngày có 10 ca bệnh công bố gồm 9 ca bệnh là bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam; 1 ca bệnh tại thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, là đối tượng F1 đã được giám sát, cách ly tập trung từ trước.

Từ ngày 18/7 đến nay, tỉnh Quảng Nam có 529 ca bệnh công bố, cụ thể, 12 ca bệnh cộng đồng, 319 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 39 ca nhập cảnh.

Ngọc Thi
.
.
.