Quan tâm chăm lo Tết cho công đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Thứ Ba, 04/01/2022, 17:14

Tại họp báo tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 chiều 4/1, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hồ Chí Minh cho biết, năm nay thành phố thực hiện chương trình Tết với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, năm nay đối tượng chăm lo được mở rộng hơn, đa dạng ngành nghề, nhất là công đoàn viên, người lao động khó khăn, mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các trường hợp bị F0, F1; nữ công nhân lao động, con công nhân lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19… Với tổng kinh phí 400 tỷ đồng, Liên đoàn sẽ chăm lo cho hơn 420 ngàn công đoàn viên và người lao động.

Quan tâm chăm lo Tết cho công đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 -0
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh thông tin việc chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho công đoàn viên và người lao động.

Thành phố tổ chức chương trình “Tết sum vầy” năm 2022, cấp thành phố họp mặt 10 ngàn hộ gia đình công đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết; chương trình “Tấm vé nghĩa tình” trao tặng vé xe, vé tàu, vé máy bay cho công đoàn viên và người lao động khó khăn nhiều năm không có điều kiện về quê đón Tết, công nhân lao động tiêu biểu trong lao động sản xuất. Đồng thời, sẽ tổ chức đi thăm công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch COVID-19 ở các khu lưu trú, nhà trọ…

Nguyễn Cảnh
.
.
.