Quả bom hơn 3 tạ còn nguyên ngòi nổ nằm cạnh đường ray tàu hoả

Thứ Hai, 11/07/2022, 16:40

Một quả bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ vừa được người dân phát hiện nằm cạnh đường ray tàu hoả. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã xử lý an toàn quả bom.

Ngày 11/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị phối hợp với các tổ chức liên quan xử lý an toàn quả bom phá ký hiệu M117- 750LBS (bảng Anh) tương đương 340kg còn nguyên ngòi nổ. Quả bom đã được vận chuyển an toàn về thao trường T92 chờ ngày hủy nổ.

Phát hiện quả bom còn nguyên ngòi nổ cạnh đường ray tàu hoả -0
Lực lượng chức năng địa phương đang xử lý quả bom nặng 340 kg.

Được biết, trước đó anh Đỗ Văn Đồng, người dân ở xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình đi rà sắt phế liệu, khi đến thôn Kim Ninh, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hoá thì anh Đồng phát hiện một vật kim loại, nghi là bom nên anh đã báo với chính quyền địa phương.

Sau khi kiểm tra xác định vật thể anh Đồng phát hiện là quả bom nên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tại địa phương đánh dấu vị trí, căng dây, cắm cờ, biển cấm và tổ chức lực lượng canh gác để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình xin phương án xử lý.

Phát hiện quả bom còn nguyên ngòi nổ cạnh đường ray tàu hoả -0
Quả bom được phát hiện nằm cạnh đường ray tàu hoả. 

Vị trí quả bom được phát hiện nằm sâu dưới mặt đất khoảng 0,6m, cách đường ray tàu hoả khoảng 6m trên tuyến đường sắt Bắc-Nam tại Km 429+290 thuộc địa bàn xã Kim Hoá, huyện Tuyên Hoá. Để đảm bảo an toàn trong lúc xử lý quả bom, cơ quan chức năng ở tỉnh Quảng Bình đã làm việc với ngành đường sắt để có phương án dừng tàu khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ để xử lý quả bom.

Sông Lam-Lam Hồng
.
.
.