Phòng khám bị phạt 137,5 triệu đồng vì tự tiện lấy tủy 15 cái răng

Thứ Bảy, 03/06/2023, 17:51

Ngày 3/6, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, Thanh tra Sở y tế vừa ra quyết định xử phạt hành chính tổng cộng 137,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng đối với Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt Daisy (địa chỉ 65-67 Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) thuộc Công ty cổ phần đầu tư Diva Holdings.

Theo đó, các vi phạm của phòng khám này bao gồm: Thực hiện phẩu thuật, thủ thuật, can thiệp ngoại khoa khác từ loại III trở lên mà không được sự đồng ý bằng văn bản của người bệnh; người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có mặt tại cơ sở trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định của pháp luật…

Một phòng khám nha khoa bị phạt 137,5 triệu đồng vì tự tiện lấy tủy 15 cái răng... -0
Cơ sở nha khoa Daisy.

Ngoài ra, quyết định còn xử phạt bổ sung đối với những người làm việc ở phòng khám, bao gồm: Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với bác sĩ Hoàng Kính Chương trong thời hạn 4,5 tháng; bác sĩ Phạm Thùy Dương trong thời hạn 2 tháng và y sĩ Phạm Thúy Vy trong thời hạn 23 tháng. Đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng đối với cơ sở này.

Quyết định xử phạt này được đưa ra sau khi Sở Y tế tỉnh Bình Dương xác minh làm rõ theo đơn tố cáo của bà Võ Thị Hồng Ân (ngụ TP Thuận An, Bình Dương) về việc bà đi chữa răng tại đây đã bị bác sĩ Hoàng Kính Chương tự tiện lấy tủy 15 cái răng của bà nhưng chưa được bà đồng ý bằng văn bản. Việc lấy tủy này thực hiện chưa đúng chuyên môn kỹ thuật đã gây ra biến chứng cho bà.

Về việc này, kết quả xác minh của Sở Y tế nêu: “Qua hình ảnh phim toàn cảnh trước và sau điều trị tủy cho thấy, quá trình và kết quả điều trị tủy cho bà Ân không thành công, để lại các biến chứng thấu quang quanh chóp ở các răng mà trước đó không có. Cần sớm có biện pháp xử lý các biến chứng này cho bệnh nhân”.

P.Tuyền
.
.
.