Phối hợp tuần tra ngăn chặn phá rừng vùng giáp ranh

Thứ Năm, 11/08/2022, 07:26

Tỉnh Quảng Trị có nhiều cánh rừng tự nhiên phòng hộ cùng nhiều loài động, thực vật quý hiếm nằm ở vùng giáp ranh huyện vùng cao A Lưới thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Những năm qua, nơi đây trở thành điểm “nóng” do tình trạng tranh chấp đất đai và nạn phá rừng, song nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, cơ quan chức năng địa phương, đến nay tình trạng này đã được ngăn chặn, kéo giảm rất đáng kể.

3.jpg -0
Tuần tra bảo vệ rừng giáp ranh ở Quảng Trị.

Ông Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết, vùng giáp ranh huyện A Lưới từng rất phức tạp về ANTT, nguyên nhân từ sự tranh chấp đất đai giữa 2 bên; các hoạt động khai thác trái phép khoáng sản quý hiếm và lâm sản trên địa bàn. Sau khi chính quyền, cơ quan chức năng hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế giải quyết ổn thỏa vấn đề tranh chấp đất đai; đặc biệt bàn giao để tỉnh Quảng Trị quản lý toàn bộ hiện trạng sử dụng đất đai, tài sản gắn liền với đất và nhân khẩu, hộ khẩu của thôn Pire 1 và thôn Pire 2 thuộc xã Hồng Thủy, huyện A Lưới nhập vào xã A Bung, huyện Đakrông, chính quyền, cơ quan chức năng sở tại có điều kiện tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng tốt hơn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn nạn phá rừng, săn, bẫy bắt động vật hoang dã quý hiếm ở vùng rừng này.

Vùng rừng Quảng Trị giáp ranh A Lưới có diện tích khá lớn, trên 6.760 ha, bao gồm rừng tự nhiên 5.744 ha, rừng trồng 1.016 ha. Trước thời điểm tháng 3/2020, khi vấn đề tranh chấp đất đai giữa hai bên chưa được giải quyết ổn thỏa, nơi đây có 8 tiểu khu đang tranh chấp về địa giới hành chính với xã Hồng Thủy,  gồm tiểu khu 747, 748, 758, 1018A, 1019, 1020, 1023, 1024. Do đó, công tác quản lý, bảo vệ rừng này gặp nhiều khó khăn, bất cập. Sau thời điểm kể trên, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo ngành Kiểm lâm trong tỉnh thực hiện quyết liệt các kế hoạch, biện pháp bảo vệ rừng ở đây.

Trạm Kiểm lâm La Lay thuộc Hạt Kiểm lâm Đakrông cùng UBND xã A Bung tổ chức nhiều phiên làm việc với xã Hồng Thủy về hoạt động quản lý, bảo vệ rừng, xây dựng quy chế phối hợp bảo vệ rừng giữa hai vùng giáp ranh, kế hoạch phối hợp tuần tra, kiểm tra rừng, truy quét các tổ chức, cá nhân xâm hại rừng, đấu tranh ngăn chặn tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh, các đơn vị phối hợp xã Hồng Thủy tăng cường tổ chức tuyên truyền về pháp luật Lâm nghiệp cho người dân trên địa bàn; chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn các xã tăng cường kiểm tra công tác PCCC rừng.

Theo ông Lê Tiến Phú, Phó Trạm trưởng phụ trách Trạm Kiểm lâm La Lay, trong 6 tháng đầu năm 2022, các lực lượng Kiểm lâm, Công an xã, dân quân và tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng của xã A Bung đã phối hợp xã Hồng Thủy tổ chức thực hiện 21 đợt tuần tra bảo vệ rừng tại các tiểu khu 758, 1019, 1023, 1024.

Cùng với đó, tổ chức 160 lượt kiểm tra các phương tiện vận chuyển qua địa bàn tại các chốt chặn, tập trung vào các phương tiện có nghi vấn vận chuyển lâm sản. Nhờ đó, tình hình xâm hại rừng đến nay có chiều hướng giảm rõ rệt, tình trạng khai thác gỗ, vận chuyển lâm sản trái phép tại vùng giáp ranh này cơ bản đã được kiểm soát và không để xảy ra điểm nóng.

Thanh Bình
.
.
.