Phát huy vai trò lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, bảo đảm thôn, buôn bình yên

Thứ Năm, 15/08/2024, 07:16

Trời đã khuya, ông Lương Văn Dũng, Tổ trưởng Tổ Bảo vệ ANTT thôn Thanh Tâm, xã Ea Pô, huyện Cư Jút (Đắk Nông) và các thành viên trong tổ vẫn cùng CBCS Công an xã đi tuần. Không chỉ răn đe, trấn áp tội phạm, kịp thời xử lý những vụ việc liên quan tới ANTT mới phát sinh, các anh còn thường xuyên gặp gỡ bà con trong các thôn, buôn để nắm bắt tình hình, tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm, nhất là thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội. 

Xã Ea Pô có 21 thôn với 13.390 nhân khẩu, có 14 dân tộc anh em sinh sống, trong đó bà con dân tộc thiểu số chiếm 64%. Thực hiện Luật Lực lượng tham gia Bảo vệ ANTT ở cơ sở, Công an xã Ea Pô đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập 21 tổ Bảo vệ ANTT ở cơ sở tại 21 thôn, buôn với 63 thành viên, đảm bảo đúng điều kiện, đủ tiêu chuẩn theo quy định. Ngay khi được kiện toàn, tất cả các thành viên trong tổ Bảo vệ ANTT đều được Công an huyện Cư Jút và tỉnh Đắk Nông tập huấn về công tác nghiệp vụ cơ bản, xử lý, giải quyết tình huống nóng, phức tạp, công tác phòng cháy chữa cháy, công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong giải quyết các sự việc liên quan tới ANTT xảy ra trên địa bàn…  

Ông Lương Văn Dũng, Tổ trưởng tổ Bảo vệ ANTT thôn Thanh Tâm, xã Ea Pô chia sẻ: “Khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở có hiệu lực, chúng tôi rất phấn khởi, yên tâm công tác và nguyện cống hiến hết mình vì sự bình yên của nhân dân!..”. Ông Dũng cho biết, các thành viên trong tổ đã phối hợp chặt chẽ với Công an xã Ea Pô đẩy mạnh nắm bắt tình hình ANTT ở từng thôn, xóm.

Các anh đã cùng lực lượng Công an xã đưa những đối tượng nghi vấn, thành phần quậy phá, bất hảo vào diện thường xuyên theo dõi, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, chủ động ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng này. Cả tháng qua, các thành viên của tổ Bảo vệ ANTT ở cơ sở của xã Ea Pô đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người để vận động và hướng dẫn người dân đến làm căn cước. Trong những lần gặp gỡ bà con, các anh cũng thường xuyên tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tổ chức phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để lôi kéo, kích động, xúi giục bà con vượt biên trái phép… 

Sau 1 tháng ra mắt và đi vào hoạt động, các tổ Bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn xã Ea Pô đã phối hợp chặt chẽ với Công an xã vận động người dân chủ động giao nộp 15 súng tự chế, 5 vũ khí thô sơ. Hằng ngày, các anh tham gia tuần tra, kịp thời ngăn chặn, giải tán thanh, thiếu niên tụ tập gây mất ANTT.

Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tại xã Ea Pô cũng đã làm tốt công tác phối hợp với Công an tham gia truy quét, text nhanh các đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy để lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc. Quá trình tuần tra, kiểm soát, các thành viên của Tổ Bảo vệ ANTT ở cơ sở đã phát hiện, bắt giữ một số đối tượng vi phạm pháp luật hình sự về trộm cắp tài sản; răn đe tội phạm, đảm bảo tốt ANTT trong mùa thu hoạch sầu riêng, bơ… 

Trung tá Trịnh Minh Đức, Trưởng Công an xã Ea Pô, huyện Cư Jút cho biết, lực lượng tham gia Bảo vệ ANTT ở cơ sở là những người gần gũi với dân, thông thạo địa bàn, hiểu rõ về phong tục, tập quán của địa phương. Đây là thế mạnh vượt trội của lực lượng được xem là cánh tay nối dài, giúp Công an cấp xã chủ động triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đưa các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước tới bà con nhân dân nhanh nhất.

Theo ông Đinh Công Xoan, Chủ tịch UBND xã Ea Pô, huyện Cư Jút, lực lượng tham gia Bảo vệ ANTT ở cơ sở thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở cơ sở. Sự ra đời của lực lượng này đã đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, tinh gọn đầu mối, khắc phục những chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng. “Mặc dù mới đi vào hoạt động và còn nhiều khó khăn, song thành viên các tổ Bảo vệ ANTT ở cơ sở đã không ngại gian khổ, sát cánh hỗ trợ Công an xã trong công tác bảo vệ ANTT, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội và tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương!..”, ông Đinh Công Xoan cho biết. 

Đối với các tỉnh Tây Nguyên, sự ra đời của lực lượng tham gia Bảo vệ ANTT ở cơ sở còn mang nhiều ý nghĩa hơn nữa. Theo ông Xoan, đây là khu vực vốn rất nhạy cảm về tình hình an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo. Nhiều năm qua, các thế lực thù địch, đối tượng chống phá, trong đó có số đối tượng FULRO cũ và cái gọi là nhà nước Đề Ga, vẫn không chịu từ bỏ âm mưu kích động đồng bào dân tộc thiểu số, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người đồng bào nhằm gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tạo bất ổn chính trị để thực hiện âm mưu chống phá lâu dài. “Sự có mặt của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở còn giúp củng cố sức mạnh đoàn kết, đồng lòng đấu tranh, loại bỏ cái xấu, ổn định chính trị để mọi người, mọi nhà yên ấm làm ăn, sống trong hạnh phúc!..”, ông Xoan nói.  

Khắc Lịch - Hồng Long
.
.
.