Phân loại rác thải rất cần ý thức tự giác của mỗi người

Thứ Bảy, 27/08/2022, 06:37

Theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (gọi tắt là Nghị định 45) có hiệu lực thi hành từ ngày 25/8/2022. Trong đó, quy định nhiều mức phạt khác nhau đối với từng hành vi vi phạm. Đối với hành vi không phân loại chất thải sinh hoạt từ đầu nguồn, không sử dụng bao bì đựng chất thải sinh hoạt sẽ bị xử phạt từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Việc phân loại rác thải của hộ gia đình không khó, đó là phân loại ngay từ mỗi gia đình. Khi có rác thải, cư dân bỏ mỗi loại rác vào túi đựng có màu khác nhau theo quy định của ban quản lý chung cư.

Khi bỏ rác xuống phòng tập kết, nhân viên thu gom rác dựa vào màu túi đựng rác để thu gom đưa đến điểm xử lý rác. Thông thường hàng ngày cư dân hay bỏ thực phẩm thừa, còn lại hầu hết là rác có thể tái chế không bị phân hủy ôi thối, rác này không nhiều cư dân có thể gom lại đợi vài ngày bỏ một lần.

7-2.jpg -0
Việc phân loại rác thải ở nhiều chung cư thực hiện chưa tốt, các loại rác thải vẫn bỏ chung vào thùng rác.

Chị Trần Thu Hà, ở phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP Hồ Chí Minh cho biết: “Gia đình tôi ở chung cư cũng đang phân loại rác nhưng tôi vẫn mong có hướng dẫn cụ thể cũng như phổ biến đến từng người dân để thực hiện được tốt nhất. Tôi cho rằng, bản thân người dân nên tự ý thức trước, để khi có hướng dẫn cụ thể thì làm theo sẽ dễ dàng hơn”.

Còn chị Phạm Thị Mỹ Hạnh ở phường Phước Long B, TP Thủ Đức cho biết, gia đình chị ở nhà riêng lẻ, từ trước đến nay, chị vẫn phân loại rác thải vào túi ni lon màu khác nhau.

“Tôi dùng hai thùng đựng sơn nước không còn sơn rồi để túi nilon màu vàng và màu xanh vào mỗi thùng. Màu xanh đựng rác thải dễ phân hủy bỏ đồ hằng ngày, còn màu vàng đựng rác thải khó phân hủy. Đối với rác thải như đồ vật bằng nhựa tái chế được thì tôi gom lại bỏ vào đầy túi nilon đưa ra cho người thu gom rác để họ đỡ mất công lục trong rác. Tôi cũng đã dặn người thu gom rác về loại rác đựng trong túi nilon có màu sắc khác nhau để họ biết. Còn họ có thực hiện phân loại hay là bỏ chung các loại rác với nhau thì mình không biết. Mình cứ làm đúng trách nhiệm của mình là phân loại rác”, chị Hạnh nói

Anh Nguyễn Văn Hùng, ở phường An Khánh, TP Thủ Đức cho rằng: “Tôi nghĩ không chỉ nhà chung cư mà tất cả những hộ gia đình nên áp dụng cách phân loại rác theo màu túi, bỏ vào thùng rác chung thì người thu rác vẫn có thể nhặt riêng được. Không bỏ chung như vậy thì bỏ rác theo ngày, trong những ngày thường thì bỏ rác phân hủy, các loại rác khác có thể một tuần bỏ hai lần vào thứ 5 và thứ 7… ”.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TP Hồ Chí Minh cho biết, Sở xây dựng kế hoạch để thực hiện Nghị định 45 về việc xử phạt vi phạm môi trường, đã trình văn bản và đang đợi UBND thành phố duyệt thực hiện. Trước mắt, thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đến từng người dân, doanh nghiệp hiểu Nghị định 45 của Chính phủ, việc xử phạt sẽ thực hiện theo lộ trình chứ không xử phạt ngay khi có hiệu lực (ngày 25/8). Từ đó, nâng cao ý thức của người dân trong việc phân loại rác thải, góp phần bảo vệ môi trường.

Việc phân loại rác rất cần mỗi người dân nâng cao ý thức để góp phần bảo vệ môi trường trong sạch, đừng đợi đến khi bị xử phạt mới thực hiện.

Nguyễn Cảnh
.
.
.