Nông dân bất lực nhổ bỏ hoa sau Tết
Nhiều diện tích hoa lay ơn phục vụ thị trường Tết Bính ngọ 2026 tại xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) đã “quá thì”, buộc nhà vườn phải nhổ bỏ để xuống giống các loại rau màu khác, chấp nhận một vụ hoa mất trắng.
Gia đình bà Ka Bìu (thôn K’Long B, xã Hiệp Thạnh) trồng 2 sào lay ơn, dự kiến thu hơn 20.000 cành nhưng đợt Tết vừa rồi chỉ bán được vài nghìn cành do hoa chưa kịp nở. Sau Tết, hoa bung rộ và “quá thì”, giá lại rớt mạnh, không thể tiêu thụ, gia đình bà Ka Bìu đành phải nhổ bỏ để trồng rau ngắn.
Tương tự, ông Phạm Văn Trúc xuống giống 3 sào hoa lay ơn nhưng cũng chỉ thu hoạch được một phần. Điều này khiến gia đình ông Trúc và nhiều hộ khác lỗ nặng vụ hoa Tết vừa qua.
Toàn xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng xuống giống hơn 200ha hoa lay ơn phục vụ Tết 2026. Mưa lũ cuối tháng 11/2025 và thời tiết bất lợi khiến nhiều diện tích bị thiệt hại, sản lượng thu trước Tết chỉ đạt khoảng 50%, phần lớn còn lại đành cày bỏ hoặc tận dụng làm thức ăn cho gia súc.
Trời rét kéo dài khiến cây hoa sinh trưởng, phát triển chậm lại so với dự kiến khoảng 1 tuần. Do không bán được hoa, hầu hết nhà vườn nhổ bỏ, số ít có vườn tại vị trí thuận lợi chuyển sang làm du lịch thời vụ ít ngày, cho khách du lịch vào tham quan, chụp hình và tùy tâm ủng hộ.
Hiệp Thạnh là vùng trồng hoa lay ơn lớn nhất tỉnh Lâm Đồng, cung cấp cho nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh. Trước Tết, giá loại hoa này đạt 40.000–50.000 đồng/bó 10 cành nhưng hiện nay còn 5.000–15.000 đồng/bó.

Rực rỡ sắc màu hoa Tết ở Cố đô Huế
Van Phuc City bật “Mood xuân” với lễ hội hoa Tết lớn nhất năm
Nông dân vùng lũ gượng dậy, “hồi sinh” vựa hoa Tết