Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong vụ 3 mẹ con bị lật thuyền ở Lập Thạch

Thứ Tư, 11/09/2024, 09:59

Sáng 11/9, Công an huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đang phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân Lê Văn Hưng trong vụ lật thuyền của 3 mẹ con ở vùng ngập úng nặng xã Sơn Động.

Theo Công an huyện Lập Thạch do mưa lũ kéo dài liên tiếp mấy ngày qua đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Sơn Đông bị ngập úng nặng, cô lập cục bộ với bên ngoài. Đến chiều tối 10/9, lực lượng chức năng đã tiếp cận và di dời nhiều hộ dân ở đây đến nơi an toàn.

Tuy nhiên, trước đó, khoảng 19h ngày 10/9, chị Lê Thị Hải cùng con gái là Lê Thị Cúc (SN 2006), trú tại  thôn Đông Thịnh, xã Sơn Đông, bơi thuyền nhỏ từ thôn Đông Thịnh sang thôn Lũng Hòa, xã Sơn Đông để đón con trai là Lê Văn Hưng (SN 1999) đi làm về.

Nỗ lực tìm kiếm thi thể nam thanh niên đi thuyền với mẹ bị lật -0
Công an huyện Lập Thạch phối hợp với các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ 3 mẹ con chị Lê Thị Hải.

Quá trình bơi thuyền từ thôn Lũng Hòa về đến thôn Đông Mật, do trời tối, nước chảy xiết làm lật thuyền. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lập Thạch đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với các đơn vị chức năng của huyện đến khu vực xảy ra sự việc để tiến hành cứu nạn, cứu hộ.

Nỗ lực tìm kiếm thi thể nam thanh niên đi thuyền với mẹ bị lật -0
Công an huyện Lập Thạch phối hợp các đơn vị chức năng đắp đê xung yếu.

Thời điểm này, chị Hải may mắn được cứu sống, con gái Lê Thị Cúc đã tử vong và vớt được thi thể, còn con trai Lê Văn Hưng mất tích.

Đến sáng nay, Công an huyện vẫn đang phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân Lê Văn Hưng; đồng thời tổ chức lực lượng chốt gác 24/24h cảnh báo nguy hiểm, điều tiết giao thông và ứng cứu kịp thời các tình huống phát sinh.

Trước đó, Công an huyện đã huy động trên 200 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các đơn vị chức năng cứu tài sản, di dời người dân, đắp các đoạn đê xung yếu, phân luống giao thông ở các xã trên địa bàn...

M.Hiền
.
.
.