Những Cựu chiến binh vì bình yên xóm ấp

Thứ Ba, 13/06/2023, 05:29

Phong Thạnh là xã vùng sâu của thị xã (TX) Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, tình hình ANTT từng lúc diễn biến phức tạp. Từ tình hình trên, Công an xã Phong Thanh tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập nhiều mô hình tự phòng, tự quản về ANTT cơ sở, trong đó có mô hình “Câu lạc bộ (CLB) Hội Cựu chiến binh phòng chống tội phạm” (gọi tắt là CLB), trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở Bạc Liêu.

Theo chân thành viên CLB, chúng tôi có dịp gặp anh Nguyễn Văn Chơn và chị Nguyễn Thị Mai (cùng ngụ Ấp 19, xã Phong Thạnh, TX Giá Rai). Hai người là hàng xóm, nhưng có thời điểm họ không nhìn mặt nhau. Câu chuyện bắt nguồn từ việc đo đạc ranh giới mảnh đất liền kề phía sau vườn nhà hai gia đình cách đây nửa năm.

Trong quá trình phân chia phần đất để cắm mốc, giữa anh Chơn và chị Mai không tìm được tiếng nói chung, dẫn đến lời qua tiếng lại, mâu thuẫn. Khi nghe có vụ tranh chấp giữa gia đình anh Chơn và chị Mai, Ban Chủ nhiệm CLB trực tiếp đến từng nhà để vận động, hòa giải.

cuu chien binh3.jpg -0
Ban Chủ nhiệm CLB Hội Cựu chiến binh phòng, chống tội phạm xã Phong Thạnh tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bằng kinh nghiệm, uy tín của mình, các thành viên trong CLB đã phân tích, thuyết phục hai gia đình không vì vài tấc đất vườn mà ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm; đồng thời phối hợp địa chính xã tiến hành đo đạc lại phần đất hai bên. Từ đó mâu thuẫn của hai gia đình được giải quyết ổn thỏa.

Bên cạnh làm tốt công tác hòa giải trong nội bộ nhân dân, các thành viên CLB thường xuyên làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Điển hình, trường hợp gia đình ông Nguyễn Văn Dũng - một cựu chiến binh đang sinh hoạt trong CLB. Gia đình ông Dũng thuộc hộ nghèo của xã, đời sống khó khăn, con cái đi làm ăn xa nên mọi chi phí sinh hoạt đều dựa vào tiền lương hưu ít ỏi của ông.

Những ngày trái gió trở trời, thân thể người cựu chiến binh không khỏi đau nhức, cuộc sống vất vả lại càng thêm khó khăn. Biết được hoàn cảnh gia đình ông Dũng, với tinh thần “tương thân tương ái” đồng chí, đồng đội, cuối năm 2019, Ban Chủ nhiệm CLB trích một phần lương hưu đóng góp và xin nguồn kinh phí từ Hội Cựu chiến binh tỉnh Bạc Liêu để hỗ trợ 30 triệu đồng cho gia đình ông Dũng mua con giống, làm chuồng nuôi dê. Từ 5 con dê giống ban đầu, qua 4 năm, đàn dê nhà ông Dũng lên đến 300 con, là nguồn cung cấp thịt cho nhiều điểm chợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Cuộc sống gia đình Dũng ngày một khấm khá hơn. Đây là 2 trong số hàng trăm trường hợp được CLB hỗ trợ, giúp đỡ. Được biết, hơn 7 năm thành lập đi vào hoạt động CLB Hội Cựu chiến binh phòng chống tội phạm xã Phong Thạnh đã tham gia cùng ban, ngành, đoàn thể, Hội Cựu chiến binh cấp trên vận động đóng góp xây dựng, sửa chữa 137 căn nhà cho hội viên khó khăn, gia đình chính sách, gia đình nghèo trên địa bàn với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.

Ông Trần Hợi, Chủ nhiệm CLB, cho biết: “Từ khi CLB được thành lập đến nay, Ban Chủ nhiệm luôn xác định lấy công tác phòng ngừa là chính, kết hợp giữa tuyên truyền với phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Là những cựu chiến binh tại địa phương, chúng tôi thuận lợi trong công tác tiếp xúc, vận động, tuyên truyền bà con lối xóm, nhất là trong quản lý thanh thiếu niên hư để các cháu không vi phạm pháp luật, cũng như giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân”.

Qua hơn 7 năm hoạt động, CLB Hội Cựu chiến binh phòng chống tội phạm thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở. Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn xã được giữ vững; tội phạm, tệ nạn xã hội được đẩy lùi; đời sống người dân nâng cao, bộ mặt nông thôn cải thiện rõ nét.

Thiếu tá Trần Thanh Tùng, Trưởng Công an xã Phong Thạnh (TX Giá Rai), cho biết: “Các chú, các bác cựu chiến binh luôn tích cực phối hợp cùng Công an xã trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, các chú còn là những tuyên truyền viên tích cực, góp phần vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; gắn kết tình làng nghĩa xóm. Qua đó, hạn chế điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, từng bước ổn định ANTT ở địa phương”.

Với những thành tích đạt được, CLB đã được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần củng cố thế trận lòng dân, thế trận ANND vững chắc.

V.Đức – P.Thảo
.
.
.