Những công dân trẻ tiêu biểu, cống hiến vì cộng đồng

Thứ Ba, 03/01/2023, 07:37

Trong danh sách 12 công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 vừa được Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh công bố, Trần Khánh Tường và Phạm Quang Thắng là hai gương mặt nổi bật với nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học, không ngừng nỗ lực vượt khó vươn lên, xung kích vì cộng đồng.

Vượt lên nghịch cảnh

“Sống là cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình” là câu nói mà người thân, thầy cô và bạn bè thường nói khi nhắc đến Trần Khánh Tường, sinh viên năm thứ hai ngành Điều dưỡng - Kỹ thuật y học, Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Cần Giờ, mẹ của Khánh Tường bị bệnh tâm thần, phải uống thuốc hàng ngày. Để chữa trị cho mẹ, gia đình em phải bán hết tài sản. Những tưởng khó khăn chỉ có thế nhưng không lâu sau đó, cha Tường bị tai biến, không thể lao động. Mỗi ngày, từ tờ mờ sáng tới tối mịt, Tường thức dậy từ sớm để lo cơm nước cho cha mẹ, rồi tất bật lên lớp. Dù rất nhiều khó khăn nhưng Tường luôn dành thời gian cho việc học bởi Tường nghĩ, chỉ có con đường học vấn mới có thể thay đổi cuộc đời, giúp những người thân của em có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Những công dân trẻ tiêu biểu, cống hiến vì cộng đồng -0
12 gương mặt trẻ tiêu biểu được Thành đoàn TP HCM vinh danh sáng 1/1. Ảnh: Thu Hằng

Với mong ước chữa bệnh cho cha mẹ và những bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn như gia đình mình, Tường quyết tâm thi vào Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh. Trong môi trường sinh viên năng động, Tường tích cực học tập, nhiệt tình tham gia các hoạt động như khám, phát thuốc, tổ chức và tặng quà cho thiếu nhi ở các tỉnh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức sân chơi và tặng quà cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh. Không ít lần, em cũng tham gia đoàn công tác MTTQ địa phương đi phát quà cho bà con nghèo trên địa bàn và các tỉnh vùng sâu, vùng xa. Trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, Tường tích cực tham gia lấy mẫu, nhập liệu, các hoạt động thiện nguyện, tham gia hiến máu nhân đạo và quyên góp vật phẩm cho trẻ em nghèo.

Tường cho biết, em tham gia làm thiện nguyện từ khi còn là học sinh Trường Trung học Phổ thông Bình Khánh. Với vai trò là Phó Bí thư Đoàn trường, em trực tiếp điều hành các công việc, tổ chức các phong trào, phát triển đoàn viên, các buổi sinh hoạt Đoàn chủ điểm của các chi đoàn, lớp. Bên cạnh đó, em còn tổ chức và tham gia các hoạt động như Hội trại truyền thống của trường, chiến dịch Xuân tình nguyện, Hoa phượng đỏ; hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn… 

Không chỉ nhiệt huyết trong hoạt động thiện nguyện, những lúc rảnh rỗi, Tường tranh thủ thời gian làm công việc thời vụ, chạy xe ôm công nghệ để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Dù vậy, khi gặp những trường hợp khó khăn, Tường luôn sẵn lòng chở miễn phí với tâm niệm “mình khó khăn nhưng vẫn còn nhiều người khốn khó hơn; trong khả năng, chia sẻ được gì cho mọi người thì em sẽ góp sức”.

Với tinh thần vượt khó, biết sẻ chia yêu thương và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, Trần Khánh Tường đã được vinh danh trong Lễ tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” năm 2022 hồi tháng 11 vừa qua.

“Nụ cười và niềm hạnh phúc rạng rỡ của mọi người là động lực để em tích cực đến ngày hôm nay. Em sẽ cố gắng hết mình để giúp đỡ gia đình và cống hiến cho cộng đồng”, Khánh Tường bày tỏ.

Hỗ trợ nông dân đưa sản phẩm Việt vươn xa

Kể về hành trình đến với công việc hiện tại, anh Phạm Quang Thắng (sinh năm 1993), Trưởng phòng Nghiên cứu công nghệ sinh học và thủy sản, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao (Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP Hồ Chí Minh) cho biết: Sinh ra và lớn lên ở quê lúa Thái Bình, nơi nông dân quanh năm quay quắt với câu chuyện “được mùa mất giá”, anh thấu hiểu được nỗi khổ của người nông dân "một nắng hai sương". Vì thế, năm 2011, Thắng quyết định vào TP Hồ Chí Minh học ngành công nghệ sinh học. Sau khi ra trường, năm 2016, anh Phạm Quang Thắng công tác tại Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP Hồ Chí Minh. Tại đây, với môi trường làm việc đúng chuyên ngành được học, cũng như tâm nguyện là hỗ trợ người nông dân được nhiều hơn, anh Thắng đã có nhiều sáng kiến hỗ trợ nông dân TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tháng 11/2022, anh được nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2022 với 3 mô hình “Nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh 2 giai đoạn trong hồ tròn lót bạc HDPE”, “Nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh 2 giai đoạn ứng dụng hệ thống giám sát môi trường (IoT)” tại huyện Cần Giờ và “Mô hình chế biến một số sản phẩm từ sâm bố chính”. Trước đó, năm 2019, mô hình đã được chuyển giao đến huyện Cần Giờ, đem lại hiệu quả cao cho người nông dân.

Nhìn vào thành tích nghiên cứu, sáng kiến của anh Phạm Quang Thắng, ai cũng thấy được sức trẻ, sự nhiệt huyết, đầu tư kỹ lưỡng, công phu và trách nhiệm. Từ phòng thí nghiệm đến cánh đồng, thực địa, anh Thắng đã có nhiều công trình thiết thực, có giá trị kinh tế cao như: Kỹ thuật trồng, xử lý, đóng gói rau bầu đất tía và sâm đất ba cạnh; quy trình sản xuất bột dưa lưới hòa tan; quy trình sản xuất bột thanh long ruột đỏ hòa tan bằng phương pháp sấy thăng hoa ứng dụng trong chế biến thực phẩm... Đặc biệt, sáng kiến “Phòng trừ bệnh đốm lá trên lan Dendrobium Sonia bằng nanochitosan” đã mang lại giá trị kinh tế cao, bảo vệ môi trường, góp phần khắc phục những khuyết điểm của việc sử dụng thuốc hóa học gây ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe nhà nông, người tiêu dùng và có thể phòng trừ bệnh đốm lá trên lan. Cùng với các nghiên cứu, sáng kiến ứng dụng trong thực tế, anh Phạm Quang Thắng còn tích cực tham gia viết bài báo hội nghị trong và ngoài nước, đăng trên các tạp chí uy tín. Anh là chủ nhân của nhiều công trình khoa học, trong đó có 2 công trình nghiên cứu được đăng tạp chí có chỉ số Impact Factor Q1, Q2.

Thu Hương
.
.
.