Nhiều thai phụ được đón từ TP Hồ Chí Minh về Bà Rịa-Vũng Tàu

Thứ Ba, 28/09/2021, 16:10

Trong số 230 công dân, có 215 phụ nữ mang thai và 15 trẻ dưới 5 tuổi đã được đón từ TP Hồ Chí Minh trở về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong chiều 28/9. Theo kế hoạch, vẫn còn hàng ngàn người đăng ký để được về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong thời gian tới.

Chiều 28/9, 230 công dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã được đón từ TP Hồ Chí Minh về bằng xe khách. Đây là lần thứ hai trong kế hoạch của tỉnh này tổ chức đưa người từ TP Hồ Chí Minh trở về. Số công dân trở về gồm có 215 phụ nữ mang thai và 15 em nhỏ dưới 5 tuổi. 

Nhiều phụ nữ mang thai được đón từ TP Hồ Chí Minh về Bà Rịa-Vũng Tàu -0
Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dẫn đường đoàn xe.

Các xe vận chuyển công dân di chuyển trên cung đường đã được phê duyệt, trên mỗi phương tiện bố trí 1 cán bộ của địa phương để thực hiện công tác quản lý. Tất cả người trên xe phải mặc đồ bảo hộ y tế trong suốt quá trình vận chuyển. Phương tiện di chuyển đảm bảo nguyên tắc đón tại Bến xe Miền Đông về thẳng điểm cách ly tập trung của các địa phương; không được dừng dọc đường, trừ trường hợp đặc biệt.

Trước đó, để bảo đảm công tác đưa người về tỉnh được an toàn, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có văn bản hướng dẫn người dân di chuyển từ nơi cư trú đến bến xe Miền Đông bằng taxi theo số điện thoại có sẵn trong văn bản.

Nhiều phụ nữ mang thai được đón từ TP Hồ Chí Minh về Bà Rịa-Vũng Tàu -0
Những cán bộ Cảnh sát giao thông, y tế và nhà xe trong đoàn đón người dân từ TP Hồ Chí Minh trở về Bà Rịa-Vũng Tàu .

Để về lại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, các công dân này phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm đến khi đón. Công dân phải cam kết cách ly theo thời gian quy định khi về địa phương; phải thực hiện xét nghiệm PCR 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly.

Kinh phí phương tiện vận chuyển được Công ty vận tải Phương Trang hỗ trợ 100%. Kinh phí xét nghiệm, kinh phí cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung do UBND huyện, thành phố bố trí theo quy định. Đối với hình thức cách ly tại khách sạn, công dân tự chi trả.

Sau thời gian cách ly tập trung 14 ngày, công dân tiếp tục được giám sát cách ly 14 ngày tại nơi lưu trú. Trường hợp thai phụ chuyển dạ trong thời gian cách ly tập trung sẽ có bác sĩ thăm khám, có xe cứu thương đưa về Trung tâm Y tế huyện hoặc Bệnh viện Bà Rịa để sinh con.

Đây là đợt thứ 2 tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức đón công dân về quê. Trước đó, ngày 9/9, 19 phụ nữ mang thai cùng 1 trẻ em dưới 3 tuổi đang sống tại TP Hồ Chí Minh được 2 xe của Công ty Phương Trang đưa về cách ly tập trung tại huyện Châu Đức.

Theo kế hoạch, trong những ngày tới, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tiếp tục đón người từ TP Hồ Chí Minh về địa phương, ưu tiên lần lượt cho các trường hợp phụ nữ mang thai, người già, trẻ em và những người đi chữa bệnh bị kẹt lại...

Hình thức đăng ký trở về địa phương vẫn tiếp tục tiếp nhận thông qua địa chỉ website https://quehuong.baria-vungtau.gov.vn.

Phú Lữ
.
.
.