Người dân hoảng loạn tháo chạy khỏi đám cháy lúc rạng sáng

Thứ Tư, 27/04/2022, 08:37

Đám cháy bùng phát tại phía sau một căn nhà sau đó lan sang nhiều căn nhà khác khiến người dân hoảng loạn tháo chạy. Lực lượng chữa cháy với nhiều phương tiện và rất đông CBCS phải mất nhiều thời gian mới dập tắt được vụ cháy.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h50 sáng 27/4, Trung tâm chỉ huy 114 nhận được tin báo về một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một cửa hàng bán phụ tùng ô tô có địa chỉ ở số 63 Nguyễn Hoàng (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Người dân hoảng loạn tháo cháy khỏi đám cháy lúc rạng sáng -0
Hiện trường vụ cháy trên đường Nguyễn Hoàng sau khi được dập tắt.

Công an quận Nam Từ Liêm sau đó đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy phối hợp với lực lượng của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH với khoảng 35 CBCS khẩn trương triển khai xuống hiện trường khoanh vùng đám cháy và tiến hành dập lửa.

Người dân hoảng loạn tháo cháy khỏi đám cháy lúc rạng sáng -0

Theo lực lượng chức năng, đám cháy xuất phát tại cửa hàng lốp ABM của ông Đỗ Văn Long (diện tích khoảng 35m2) sau đó lan sang 6 hộ xung quanh và tác động nhiệt vào mặt sau của 1 số ngôi nhà tại ngõ 20/80 đường Mỹ Đình. Ngọn lửa tại hiện trường cùng khói đen bốc lên dữ dội. Lúc này, nhiều cư dân đang ngủ bị đánh thức bởi tiếng la hét, các gia đình hàng xóm vội tháo chạy ra ngoài.

Người dân hoảng loạn tháo cháy khỏi đám cháy lúc rạng sáng -0
Cảnh sát PCCC mệt nhoài sau một đêm vất vả.

Đến khoảng 6h sáng cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây ra thiệt hại về người, lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

N.Thắng
.
.
.