Người dân Bắc Ninh tự nguyện tháo dỡ lò cô đúc nhôm gây ô nhiễm
Làng nghề Đại Bái (huyện Gia Bình, Bắc Ninh) có từ rất lâu đời, hoạt động trên 300 năm, nổi tiếng với các nghề chính: Đúc đồng, đúc nhôm và sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ. Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh, làng nghề Đại Bái có 2.326 hộ, trong đó có: 461 hộ sản xuất hàng mỹ nghệ; 184 hộ đúc nhôm, đồng; 26 hộ chuyên cô đúc tái chế phế liệu.
Từ năm 2002, CCN làng nghề Đại Bái được xây dựng với diện tích 6,2 ha do UBND xã Đại Bái quản lý, có 75 hộ sản xuất. Tuy vậy, theo rà soát của cơ quan chức năng, làng nghề và CCN làng nghề Đại Bái không có khu xử lý nước thải tập trung; không có khu xử lý chất thải từ hoạt động sản xuất cô đúc tái chế nhôm, đồng; không có hệ thống tự xử lý nước thải. Quá trình hoạt động không đảm bảo về môi trường, chất thải từ hoạt động này lớn, không được xử lý, xả thẳng vào môi trường nên là căn nguyên chính gây ô nhiễm.
Trước tình hình trên, Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh thành lập ban chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về môi trường tại CCN làng nghề Đại Bái. Trực tiếp Đại tá Phạm Văn Lương (Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh) cùng Chủ tịch UBND huyện Gia Bình Nguyễn Công Ký đã đến hiện trường kiểm tra, yêu cầu các chủ lò cô đúc chấp hành nghiêm quy định, tự tháo dỡ lo nấu, đồng thời xử lý các sai phạm về môi trường, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.









