Ngăn “ma men” để giảm tai nạn giao thông

Thứ Sáu, 17/11/2023, 06:20

Các đội trạm thuộc Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an các quận, huyện trên địa bàn đồng loạt ra quân thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT trên địa bàn thành phố trong những tháng cận Tết.

Trong đêm 14 và rạng sáng 15/11, đêm đầu tiên thực hiện kế hoạch, Công an TP Thủ Đức và các đội, trạm thuộc Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh đã lập nhiều chốt kiểm tra nồng độ cồn tại các tuyến giao lộ để xử lý, ngăn chặn các vụ TNGT đáng tiếc do người điều khiển phương tiện đã sử dụng bia rượu gây ra.

ra quan 2.jpg -0
Kiểm tra nồng độ cồn tài xế trên quốc lộ 1A.

Tại giao lộ Kha Vạn Cân - Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức), Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh) phối hợp với Công an TP Thủ Đức ra tín hiệu dừng chiếc ôtô bán tải mang BKS tỉnh Bình Dương do tài xế N.Đ.M (SN 1968, ngụ TP Thủ Đức) điều khiển. Tài xế M khật khưỡng bước ra khỏi xe, chưa kịp đo nồng độ cồn đã thừa nhận mình đã uống bia rượu. Nồng độ cồn đo được từ tài xế M là 0,097mg/L khí thở.

Chiếc ôtô 7 chỗ BKS 51G-687 tấp vào khu vực đo nồng độ cồn, có 6 người trên xe thì cả 6 người đều có nồng độ cồn trong khí thở cao. Tài xế N.T.C cho hay, sau giờ đi làm cả nhóm bạn cùng nhau đi nhậu, đang trên đường trở về nhà thì bị kiểm tra. Khi ngậm ngùi ký biên bản với mức phạt 17 triệu đồng cùng với việc tạm giữ GPLX 17 tháng, tài xế C lắc đầu than thở: “Chầu nhậu… đắt quá!”.

Tại chốt kiểm tra nồng độ cồn ở đường song hành xa lộ Hà Nội (gần ngã tư Bình Thái) do Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp đảm trách, thời điểm này đã có 9 trường hợp bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn. Ông H.N.P (SN 1983, quê Phú Yên) có kết quả nồng độ cồn là 0,178mg/ lít khí thở. Ông P than thở: “Xưởng cúng cô hồn. Tui không biết nhậu nhưng đồng nghiệp ép quá nên có uống có… 2 lon”.

Tại giao lộ song hành Võ Nguyên Giáp - Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B), ông N.T.A điều khiển xe máy mà trong hơi thở có nồng độ cồn 0,841 mg/l khí thở. Khi bị lập biên bản và công bố mức phạt, ông A ôm mặt ngồi khóc hơn 2 giờ đồng hồ vì không biết phải ăn nói sao với vợ con khi xe bị tạm giữ.

Thượng tá Tân Xuân Tiên, Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức, từ đầu năm 2023 đến nay, trên các tuyến đường do Công an TP Thủ Đức quản lý, xảy ra 132 vụ TNGT làm chết 61 người, bị thương 86 người. Trong các vụ TNGT kể trên có 43 vụ TNGT liên quan đến nồng độ cồn. Chỉ trong  tháng 10/2023, trên địa bàn TP Thủ Đức xảy ra 27 vụ TNGT liên quan đến nồng độ cồn và mới đây là vụ xe ôtô 5 chỗ tông 5 phương tiện khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Đội CSGT TT, Công an TP Thủ Đức đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, lập 6.551 biên bản vi phạm hành chính về chuyên đề nồng độ cồn, xử phạt 3.261 trường hợp, nộp kho bạc Nhà nước hơn 18 tỉ đồng.

Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, các tổ tuần tra thực hiện việc kiểm soát xử lý vi phạm khép kín 24/24h trong ngày, đặc biệt đối với phương tiện xuất phát từ các bến, bãi, nơi tập kết hàng hóa, hành khách lên phương tiện. Phòng CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT như: vi phạm nồng độ cồn, người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm tốc độ, quá tải trọng, tránh vượt không đúng quy định, đi sai làn đường, phần đường, đi ngược chiều, dừng, đỗ không đúng nơi quy định... Các tổ công tác còn phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động, phổ biến các hành vi vi phạm về TTATGT, nhất là việc thành lập các bến bãi không phép, chú ý tập trung vào các cây xăng, bãi xe..., yêu cầu chủ doanh nghiệp, công ty, cá nhân cam kết không để xảy ra tình trạng đón trả khách không đúng nơi quy định.

Trong buổi ra quân đầu tiên, các tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã kiểm tra hơn 100 tài xế xe tải, xe đầu kéo và xe ôtô khách di chuyển qua tuyến quốc lộ 1, phát hiện 3 tài xế vi phạm nồng độ cồn; kiểm tra nhanh ma túy, tất cả các tài xế đều âm tính. Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong đợt  thực hiện cao điểm tổng kiểm tra, kiểm soát ôtô vận tải hành khách, ôtô vận tải hàng hóa bằng container trước đây đã đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, tình hình TNGT đã được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí, Phòng CSGT đã xử phạt gần 10.000 trường hợp ôtô khách, xe container vi phạm. Tuy nhiên tình hình giao thông tại TP Hồ Chí Minh vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là những tháng cận Tết.

Một người nước ngoài vi phạm nồng độ cồn kịch khung bị tạm giữ phương tiện

Khuya 15 rạng sáng 16/11, Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh) phối hợp với Công an TP Thủ Đức tiếp tục thực hiện chuyên đề tổng kiểm tra nồng độ cồn để hạn chế các vụ TNGT xảy ra trên địa bàn. Chốt kiểm tra nồng độ cồn được lập tại giao lộ Mai Chí Thọ - Lương Định Của (phường An Phú, TP Thủ Đức). Khoảng 23h30, tổ công tác phát hiện ông B.J.B (SN 1962, quốc tịch Pháp) điều khiển xe tay ga dừng đèn đỏ tại giao lộ này có dấu hiệu không tỉnh táo nên ra tín hiệu yêu cầu ông B vào chốt kiểm tra. Kết quả, nồng độ cồn trong hơi thở của ông B. là 0,423mg/lít khí thở. Ông B không xuất trình được giấy tờ liên quan như giấy tờ xe, GPLX, giấy tờ tùy thân, chỉ trưng được hình ảnh hộ chiếu khá mờ được lưu trong điện thoại. Tổ CSGT phải làm việc với ông B gần 1 giờ đồng hồ, giải thích cặn kẽ việc ông B vi phạm. Ông B đã ký vào biên bản, chấp nhận bị tạm giữ phương tiện. Ông B bị lập biên bản xử phạt từ 6 - 8 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày và tước GPLX 22 - 24 tháng. Được biết, ông B sống tại TP Hồ Chí Minh đã 16 năm, đang cư ngụ tại TP Thủ Đức. Cũng trong tối 15 và rạng sáng 16/11, tại chốt kiểm tra nồng độ cồn này, nhiều người trường hợp vi phạm đã bị lập biên bản tạm giữ phương tiện. (Anh Thư)

M.Đức
.
.
.