Ngăn chặn từ đầu những mầm mống phát sinh tai nạn giao thông

Thứ Ba, 03/09/2024, 07:57

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn, Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây TNGT trên các tuyến giao thông đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và dịp khai giảng đầu năm học mới. Bên cạnh đó, Công an các địa phương ở Bình Dương còn thực hiện nhiều giải pháp khác để ngăn chặn mầm mống phát sinh TNGT,

Thượng tá Trần Phương Toàn, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong thời gian qua Công an tỉnh đã thành lập 6 Tổ công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm TTATGT; Công an các địa phương hành lập ít nhất 2 tổ công tác tương tự và tập trung tuần tra, xử lý 24/24h trên các tuyến trọng điểm như: Quốc lộ 13, tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn, các tuyến đường liên tỉnh, liên huyện...

Trong đó, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT như: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ; đi không đúng phần, làn đường quy định; dừng xe, đỗ xe, chuyển hướng, chuyển làn đường không đúng quy định; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường; xe quá khổ, quá tải, cơi nới khung, phương tiện hết kiểm định, hết niên hạn sử dụng…

Ngay sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, là thời gian tựu trường và lễ khai giảng cho năm học mới, do đó, lực lượng CSGT cũng đã phối hợp Sở Giáo dục đào tạo, các trường học trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới; chú trọng công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục, tuyên truyền về TTATGT cho học sinh, tuyệt đối không giao xe cho trẻ em, học sinh điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; phối hợp bảo đảm trật tự ATGT ở khu vực trước cổng trường học; tăng cường quản lý hoạt động đưa, đón học sinh bằng xe ôtô theo hình thức hợp đồng.

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật về TTATGT, nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định khi tham gia giao thông; thường xuyên tuyên truyền, phản ánh tình hình, kết quả công tác bảo đảm TTATGT, những vụ TNGT có nguyên nhân từ các hành vi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, ma tuý; đi không đúng phần đường, làn đường,… gây TNGT; tuyên truyền về kết quả xử lý hành chính, hình sự đối với các vụ gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ để răn đe, phòng ngừa chung; tuyên truyền những gương người tốt, việc tốt, lan tỏa, tạo hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT khi thực thi công vụ…

Tại TP Tân Uyên, sau 10 ngày triển khai thực hiện kế hoạch nói trên các tổ tuần tra đã tổ chức 90 ca, với hơn 900 lượt cán bộ tham gia, phát hiện và xử lý gần 1.300 trường hợp vi phạm, trong đó có gần 450 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Kế hoạch trong những tháng cuối năm, hằng ngày, Công an TP Tân Uyên sẽ tổ chức 5 tổ phối hợp tuần tra, xử lý chuyên đề nồng độ cồn kết hợp với 2 tổ 171 Công an thành phố để duy trì thực hiện kiểm tra trên tất cả các tuyến đường từ thành thị đến nông thôn, địa bàn trọng điểm phức tạp về TNGT.

5-csgt-1.jpg -0
CSGT Công an tỉnh Bình Dương tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh.

Từ thực tiễn cho thấy, TNGT liên quan đến các loại xe tự chế cũng là một trong những nguyên nhân chính nên thời gian vừa qua Công an TP Tân Uyên cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động của các xưởng cơ khí, cơ sở sản xuất, lắp ráp xe tự chế, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như mua bán linh kiện, phụ tùng xe không nguồn gốc, hóa đơn, chứng từ; sử dụng khung, máy, linh kiện của các phương tiện khác nhau để lắp ráp thành phương tiện mới và các vi phạm khác liên quan đến điều kiện đăng ký kinh doanh, phòng cháy, chữa cháy...

Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thống kê danh sách thương binh, bệnh binh, người khuyết tật trên địa bàn hiện đang sử dụng xe tự chế để xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng thương binh, bệnh binh, người khuyết tật hoặc các đối tượng giả danh thương binh, bệnh binh, người khuyết tật nhằm mục đích bảo kê cho xe tự chế, xe kéo hoạt động gây bất an trên đường phố.

Tại TP Bến Cát, bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, đơn vị này còn thực hiện ngăn chặn từ gốc đối với các loại phương tiện vi phạm chạy với độ cao, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng trên đường phố. Cuối tháng 8/2014 vừa qua, Công an thành phố Bến Cát đã tiến hành xác minh, mời làm việc 9 đối tượng, 1 cơ sở độ chế xe và tạm giữ 8 phương tiện liên quan. Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận đã độ xe gắn máy phân khối lớn với mục đích đua xe và thực hiện các hành vi vi phạm tốc độ khác.

Ngoài ra Công an TP Bến Cát cũng rất chú trọng xử lý triệt để những thông tin vi phạm TTATGT do người dân cung cấp. Mới đây, đơn vị đã mời ông Nguyễn Văn B. (48 tuổi; ngụ TP Bến Cát) đến trụ sở để xử lý về hành vi đi ngược chiều trên đường tỉnh lộ. Trước đó, trang Facebook "Công an thành phố Bến Cát" đã tiếp nhận thông tin từ người dân cung cấp ghi nhận 1 chiếc xe ôtô con ngang nhiên chuyển hướng đi ngược chiều lúc trời chập choạng tối, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho các phương tiện khác. Từ cơ sở trên, ông B. bị phạt hành chính 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 2 tháng. Trước đó không lâu, Công an thành phố cũng đã xử phạt 2 trường hợp với số tiền 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 1 trường hợp vi phạm giao thông bị người dân ghi nhận.

Tại TP Thủ Dầu Một, Công an TP Thủ Dầu Một phối hợp cùng Phòng Giáo dục, UBND 14 phường và các trường học trú đóng triển khai thực hiện "Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường". Chương trình bao gồm tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về TTATGT; hậu quả, tác hại của các vụ tai nạn giao thông; kỹ năng tham gia giao thông an toàn; xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh phù hợp với cấp học nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT; góp phần ngăn chặn, hạn chế và làm giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật về TTAGT, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh…

Ngoài ra, Công an TP Thủ Dầu Một còn chủ động phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và Công an 14 phường khảo sát các điểm tiềm ẩn, bất cập về giao thông, các điều kiện về cơ sở hạ tầng để kịp thời khắc phục, sửa chữa nhằm đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, thông suốt.

Mã Hải
.
.
.